Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ nữ đại biểu Quốc hội qua đời khi làm đẹp

Lộ diện “thủ phạm” làm người dân tắm biển Đà Nẵng bị nổi đỏ, mẩn ngứa; Vì sao nguyên đại biểu Quốc hội qua đời khi đi làm đẹp?... là tin nóng 24h qua.

Vì sao nguyên đại biểu Quốc hội qua đời khi đi làm đẹp?

Chiều 4/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước cho biết chiều cùng ngày thi hài bà Phạm Thị Mỹ Lệ (60 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Lệ, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII) sẽ được an táng tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ nữ đại biểu Quốc hội qua đời khi làm đẹp - 1

Nguyên đại biểu quốc hội Phạm Thị Mỹ Lệ (Ảnh từ Trang web Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Phước)

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 30/6, bà Lệ được tài xế điều khiển ô tô chở đến tiệm chăm sóc sắc đẹp P.N. (thị xã Phước Long, Bình Phước) do chị N (35 tuổi) làm chủ để "dặm lông mày" (trước đó đã xăm nay dặm lại cho đậm - PV).

Để hạn chế việc sưng đau sau khi xăm dặm, tiệm này đã cho bà Lệ uống một loại thuốc. Gần 22 giờ cùng ngày, bà Lệ gọi cho tài xế đến đón về nhà. Khi ô tô chở bà Lệ đến trung tâm hành chính thuộc phường Long Phước thì bà Lệ có dấu hiệu mệt mỏi, ngứa toàn thân. Bà Lệ yêu cầu tài xế chở quay lại tiệm P.N.

Khi chủ tiệm ra đón và mở cửa ô tô thì thấy bà Lệ đã bất tỉnh, sùi bọt mép nên chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, các y, bác sĩ thông báo bà Lệ đã tử vong trước đó.Gia đình bà Lệ sau đó đề nghị cơ quan chức năng không pháp y tử thi.

Một nguồn tin cho rằng, loại thuốc mà bà Lệ uống là loại thuốc khá thông dụng, nhiều tiệm xăm môi, chân mày vẫn cho khách sử dụng. Bà Lệ là người có sức khỏe không tốt, bà mắc bệnh cường giáp và từng dùng nhiều loại thuốc.

Hé lộ “hung thủ” làm người dân tắm biển Đà Nẵng bị nổi đỏ, mẩn ngứa

Liên quan đến vụ việc nhiều người dân bị nổi đỏ, mẩn ngứa khắp người khi tắm tại các bãi biển như Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, T20 (quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng), ngày 4/7, ông Lê Quang Nam – Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho hay, đơn vị này vẫn đang quan trắc và tiến hành tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ nữ đại biểu Quốc hội qua đời khi làm đẹp - 2

Nhiều du khách bị nổi đỏ, mẩn ngứa khi tắm biển ở Đà Nẵng. Ảnh FB Dang Thuy Hoang.

 “Kết quả phân tích mẫu nước lấy ngày 26/6 khi nhận được phản ánh của người dân, nước biển hoàn toàn đạt tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam”, ông Nam chia sẻ.

Về nguyên nhân ban đầu, ông Nam hé lộ: “Qua quan trắc của chúng tôi và sự quan sát của người dân, khu vực biển mà người dân tắm bị mẩn ngứa xuất hiện rất nhiều sứa lửa. Vào khoảng thời gian này ở biển Đà Nẵng thường xuất hiện sứa lửa, năm nào cũng có nhưng năm nay xuất hiện dày đặc hơn”.

Ông chủ máy bơm “quái vật” ở Sài Gòn cầu cứu

Mới đây, Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM cùng các sở ngành yêu cầu sớm cung cấp giá thuê dịch vụ chống ngập bằng máy bơm cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

“Bằng văn bản này, chúng tôi tha thiết đề nghị Trung tâm chống ngập sớm thông báo giá dịch vụ chống ngập cho chúng tôi theo đúng các điều khoản trong hợp đồng đã được ký kết. Nếu quá thời hạn trên thì mọi hậu quả phát sinh, Trung tâm chống ngập sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm” công văn của Tập đoàn công nghiệp Quang Trung nêu.

Theo hợp đồng ký ngày 19.4 thì sau 45 ngày (tức ngày 4/6), bên thuê dịch vụ chống ngập là TP.HCM (đại diện là Trung tâm chống ngâp nướcTP – PV) phải đưa ra đơn giá thuê cho đơn vị vận hành.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 6, phía Tập đoàn Quang Trung vẫn chưa nhận được đơn giá thuê giá dịch vụ cụ thể và chưa nhận được đồng nào từ TP.HCM. Việc này khiến Tập đoàn công nghiệp Quang Trung hết kinh phí vận hành trạm bơm.

17 người gây rối tại Phan Thiết và Phan Rí Cửa bị truy tố

Ngày 4/7, VKSND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án truy tố 7 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 10/6, một nhóm người tụ tập, di chuyển quanh khu vực chợ Phan Thiết sau đó tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận hô khẩu hiệu phản đối dự luật về đặc khu kinh tế. Một số người quá khích đã kích động, xúi giục những người đứng xem tham gia dùng gạch đá tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ nữ đại biểu Quốc hội qua đời khi làm đẹp - 3

Phóng hỏa đốt hơn 10 xe ô tô tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí.

Đến 21h cùng ngày, rất đông người tham gia xô ngã cổng, đập vỡ cửa kính vọng gác bảo vệ; dùng gạch đá ném vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận và một số trụ sở các ban ngành liền kề, tấn công lực lượng công an đang bảo vệ an ninh trật tự.

Một số người còn đốt nhiều xe mô tô trước trụ sở UBND tỉnh, đốt ô tô trong trụ sở Sở KH&ĐT Bình Thuận. Đến rạng sáng 11/6 công an đã bắt nhiều người tham gia gây rối, tình hình dần ổn định.

Ngày 11/6, Công an TP.Phan Thiết phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức phân công lực lượng bảo vệ trụ sở UBND tỉnh.

Đến khoảng 20h cùng ngày, một nhóm người quá khích trong đó có các bị can tiếp tục đến trước cổng UBND tỉnh la hét, gây mất an ninh trật tự. Cùng lúc có hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem dẫn đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực này hỗn loạn. Nhiều người đã hò hét ném gạch đá, bom xăng vào trụ sở UBND tỉnh và lực lượng công an xem thường kỷ cương và pháp luật.

Nhận định ban đầu về cái chết của nguyên nữ đại biểu Quốc hội

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa đi mai táng, gia đình cam kết không khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN