Nóng 24h qua: Sợ báo hoa mai xuất hiện, dân đóng kín cửa nhà

Người dân không dám vào rừng vì sợ báo hoa mai xuất hiện ở Quảng Trị; di chuyển con rắn khỏi ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình,… là những tin tức nổi bật ngày 3/3.

Người dân không dám vào rừng vì sợ bị thú dữ ăn thịt

Nhiều năm trước, ông Nguyễn Ất (thôn Tân Phước, xã vùng cao Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã xây dựng trang trại và chăn nuôi dê ở bìa rừng trên địa bàn xã Hải Lâm. Dê sau khi ra khỏi chuồng được thả rông, đến chiều tối ông Ất hoặc người nhà mới đi lùa dê trở lại vào chuồng. Khoảng 2 tuần nay, ông tá hỏa phát hiện đàn dê mỗi ngày một vơi dần, khi kiểm đếm bị mất tới 13 con.

Vợ chồng ông và các con vào rừng tìm thì phát hiện một số bộ xương dê nằm trên gò đất cao, xung quanh cây cối rậm rạp hoặc bên bờ suối. Đáng chú ý, ở những chỗ này và khu vực xung quanh trang trại của gia đình ông dày đặc dấu chân của loài thú hoang. Các dấu chân đều cùng một kiểu dáng, có đường kính lớn gần tới.

Nóng 24h qua: Sợ báo hoa mai xuất hiện, dân đóng kín cửa nhà - 1

Dấu chân thú ở vùng rừng trồng xã Hải Lâm được cho là dấu chân báo hoa mai

Ông Ất và người nhà lập tức thông báo sự việc cho các hộ gia đình xung quanh, báo cáo với chính quyền và ngành chức năng địa phương. Một số bà con đã vào rừng xem xét, bước đầu nhận định những dấu chân thú kể trên là của loài hổ. Vì vậy, tất cả mọi người ở đây đều hết sức hoang mang lo lắng, đêm ngủ phải đóng kín mít cửa nhà, dựng rào chắn xung quanh chắc chắn đề phòng thú dữ xâm nhập.

Trước sự hoang mang lo lắng của người dân, ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch UBND xã Hải Lâm cho hay: “Trước mắt, UBND xã huy động lực lượng trực bảo vệ người dân và xua đuổi khi phát hiện thú dữ. Cùng với đó, chính quyền và các đơn vị chức năng địa phương đã ra thông báo cho bà con tạm thời không ra vào các khu vực rừng nghi có thú dữ kể trên”.

Trong khi đó, ông Khổng Trung - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết: “Cán bộ Kiểm lâm của đơn vị đã tiến hành đi thực tế, ghi nhận tại hiện trường. Theo đó, những dấu vết để lại có thể đây là loài báo hoa mai vốn trước đây từng tồn tại ở một số vùng rừng trên địa bàn Quảng Trị, nhưng biến mất từ sau khi kết thúc chiến tranh khoảng 10 năm. Theo các dấu chân trên thì đây có thể là hai mẹ con báo hoa mai, với cá thể mẹ nặng khoảng 50 - 60kg, cá thể con khoảng 20 - 30kg”.

Di chuyển con rắn khỏi ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình

Sáng nay 3/3, lãnh đạo xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết, khoảng 8h30 cùng ngày, con rắn nước được đồn thổi là “rắn thần” nằm trên ngôi mộ vô danh tại địa bàn thôn La Hán Tây (xã Quảng Văn) đã được kiểm lâm thị xã Ba Đồn bắt và đưa đi.

Nóng 24h qua: Sợ báo hoa mai xuất hiện, dân đóng kín cửa nhà - 2

Con rắn được đồn thôi là rắn thần đã được lực lượng chức năng di chuyển khỏi ngôi mộ vô danh ở Quảng Bình.

Theo lãnh đạo xã Quảng Văn, khi lực lượng chức năng đưa con rắn đi, nhiều người dân có mặt đã phản ứng nhưng lực lượng chức năng vẫn kiên quyết đưa con rắn đi. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tháo dỡ rạp che và thu giữ hòm “công đức” để tránh tình trạng người dân kéo về ngôi mộ cúng bái, hoạt động mê tín dị đoan.

Trước đó, ngày 24/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán), tại một ngôi mộ được cho là của một phụ nữ ăn xin không rõ tên tuổi (ở thôn La Hà Tây) xuất hiện 2 con rắn. Theo lãnh đạo xã Quảng Văn, điều kỳ lạ, từ mồng 9 đến ngày 12 Tết, cứ 7h30 sáng là con rắn bò ra nằm trên ngôi mộ, đến 19h tối thì chui vào khe đá. Tuy nhiên, tới ngày 13 - 14 tháng Giêng thì rắn nằm luôn trên ngôi mộ không bò vào. Nghe tin đồn thổi hai con rắn là “rắn thần”, hàng ngàn lượt người hiếu kỳ tìm đến xem, thậm chí có những người còn mang hương quả đến... cúng bái.

Hình ảnh mới nhất trên Biển Đông của tàu sân bay Mỹ sắp đến Việt Nam

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70), tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5/3 đến ngày 9/3/2018. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chỉ huy và thủy thủ đoàn sẽ tham dự các hoạt động lễ tân, xã giao, trao đổi chuyên môn kỹ thuật, giao lưu cộng đồng, hoạt động từ thiện tại TP.Đà Nẵng.

Nóng 24h qua: Sợ báo hoa mai xuất hiện, dân đóng kín cửa nhà - 3

Tàu USS Carl Vinson được trang bị khoảng 90 máy bay nhiều loại, bao gồm tiêm kích hạm F/A-18F Super Hornet, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Lễ đón tàu sẽ diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa vào chiều ngày 5/3. Các hoạt động trao đổi chuyên môn kỹ thuật, giao lưu cộng đồng, hoạt động từ thiện sẽ diễn ra từ chiều ngày 5/3 đến hết ngày 7/3. Hiện nay, đoàn tàu Hải quân Mỹ này đã có mặt trên Biển Đông.

USS Carl Vinson là hàng không mẫu hạm lớp Nimitz thứ ba của Mỹ, là 1 trong 10 tàu sân bay năng lượng hạt nhân lớp Nimitz, thuộc biên chế của Hạm đội 7, Hải quân Mỹ. Đóng vai trò là kỳ hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1), tàu USS Carl Vinson hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Bác sĩ khoa sản tử vong bất thường cạnh chồng đang nguy kịch

Ngày 3/3, lãnh đạo UBND phường Bắc Lệnh (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc bà H. (bác sĩ khoa sản Bệnh viện đa khoa Lào Cai) tử vong.

Nóng 24h qua: Sợ báo hoa mai xuất hiện, dân đóng kín cửa nhà - 4

 Nơi nữ bác sĩ tử vong khiến nhiều người dân trong khu vực bàng hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 2/3, người thân của bà H. về nhà thì phát hiện nữ bác sĩ nằm trên vũng máu, còn ông Đ. (chồng của bác sĩ H) nằm bên cạnh đang trong tình trạng nguy kịch, miệng thở ra mùi thuốc diệt cỏ. Ngay lập tức, người nhà đã hô hoán hàng xóm đưa cả hai đi cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ H. đã tử vong.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Lệnh xác nhận sự việc trên và cho biết hiện chồng của bác sĩ H. đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được. Tuy nhiên, tiên lượng sức khoẻ xấu.

Người cuồng tín cúng cặp rắn nước hơn 250 triệu đồng

Con rắn nước xuất hiện trên ngôi mộ vô chủ được người cuồng tín kéo đến vái lạy, tôn làm “rắn thiêng” đã được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN