Nóng 24h qua: Sau 3 cuộc họp, đã chốt được mức tăng lương 2018

Chốt mức tăng lương 2018, Giám đốc sở công khai xin lỗi sau khi tát lái xe, trăng máu xuất hiện ở HN, TP.HCM, sự quái lạ của đám mây đen xuất hiện ở Sầm Sơn…là những thông tin nóng nhất 24h qua.

Đã chốt tăng lương năm 2018

Sáng ngày 7/8, cuộc họp lần 3 của Hội đồng tiền lương Quốc gia về mức đề xuất tăng lương tối thiểu 2018 đã kết thúc. Các bên đại diện cho người lao động và doanh nghiệp đã thống nhất với mức đề xuất tăng là 6,5 % so với lương tối thiểu vùng 2017.

Nóng 24h qua: Sau 3 cuộc họp, đã chốt được mức tăng lương 2018 - 1

Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng 2018

“Sau nhiều tranh luận của các bên, chúng tôi đã tìm ra sự thống nhất mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là 6,5%. Đây là kết quả của cuộc bỏ phiếu của Hội đồng tiền lương Quốc gia. Căn cứ vào mức đề xuất này, Hội đồng sẽ làm báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét và ban hành Nghị định tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 thời gian tới”, ông Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, cho hay.

Cụ thể, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 là:

Vùng I: Tăng từ 3.750.000 đồng lên 3.980.000 đồng

Vùng II: Tăng từ 3.320.000 đồng lên 3.530.000 đồng

Vùng III: Tăng từ 2.900.000 đồng lên 3.090.000 đồng

Vùng IV: Tăng từ 2.580.000 đồng lên 2.760.000 đồng

Giám đốc sở công khai xin lỗi sau khi tát lái xe

Ông Vũ Đức Dũng, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi xảy ra sự việc “chửi bới, tát lái xe” vì đi nhầm đường ông đã làm tường trình với Chi ủy, công khai xin lỗi anh Linh (lái xe) ngay tại cuộc họp.

Được biết, lái xe Vũ Hàm Linh cũng đang công tác tại Sở KH& N tỉnh Ninh Bình. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Ninh Bình đang vào cuộc kiểm tra đối với các cá nhân liên quan.

Nóng 24h qua: Sau 3 cuộc họp, đã chốt được mức tăng lương 2018 - 2

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Trước đó, theo tường trình của anh Vũ Hàm Linh, ngày 13/7, anh được lệnh lái xe đưa ông Vũ Đức Dũng và hai cán bộ đi công tác tại Nghệ An. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, đoàn đến TP Vinh (Nghệ An) và lấy phòng nghỉ tại khách sạn Vương Đình 1 (đường Trần Quang Khải, phường Trường Thi, TP Vinh).

Tối đó, cả đoàn dùng bữa tối tại khách sạn Mường Thanh. Lúc ra về lại khách sạn, do trời tối và không quen đường ở Nghệ An nên anh Linh đã lái xe đi quá khách sạn Vương Đình 1 khoảng 100 m.

Thấy đi lòng vòng, ông Dũng đã nhảy xuống xe. Thấy vậy anh Linh có xuống mời ông Dũng lên xe nhưng vị giám đốc sở này không lên mà còn chửi bới rồi lao vào tát anh Linh ngay giữa đường.

Theo anh Linh, sự việc diễn ra từ ngày 13/7 nhưng đến ngày 19/7 ông Dũng mới gọi điện và nhắn tin xin lỗi anh. 

Trăng máu xuất hiện ở Hà Nội, TP.HCM

Ngày 7/8, anh Hoàng Quốc Phương, Chủ tịch Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội cho biết, vào đêm nay (7/8), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực một phần (hay còn gọi là “trăng máu”).

Hiện tượng “trăng  máu” sẽ bắt đầu từ 22h tối nay và  và kéo dài đến gần sáng 8/8. “Tuy nhiên, thời điểm quan sát “trăng máu” rõ nhất là lúc 1h sáng 8/8. Thời điểm này, một phần của mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm”, anh Phương nói.

Nóng 24h qua: Sau 3 cuộc họp, đã chốt được mức tăng lương 2018 - 3

Bức ảnh “trăng máu” được chụp tại tòa nhà cao thứ hai TP. Hà Nội (ảnh chụp lúc 18h30 tối 8/10/2014

Theo anh Phương, tại Hà Nội, người dân có thể tổ chức thành nhóm quan sát tại hai địa điểm là cổng sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Cầu Giấy; Trung tâm thương mại Savico Megamall, quận Long Biên. Tại TP. Hồ Chí Minh có thể quan sát ở khu vực ở Cột cờ Thủ Ngữ, chân cầu Khánh Hội, quận 1. Hoặc chọn khu vực rộng rãi và không bị nhà cao tầng cản trở, nơi có không khí trong lành và tránh ánh sáng đèn.

Sự quái lạ của đám mây đen xuất hiện ở Sầm Sơn

Vừa qua, Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo xoay quanh đám mây kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Nóng 24h qua: Sau 3 cuộc họp, đã chốt được mức tăng lương 2018 - 4

Đám mây dần “biến hình” từ bềnh bồng đẹp mắt sang dạng hình lốc xoáy. (Ảnh: Nguyễn Cường)

Theo Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa, đám mây đã xuất hiện ở phía Đông Nam thành phố Sầm Sơn từ khoảng 18h ngày 3/8 và di chuyển nhanh về phía Tây Bắc. Nó chỉ tồn tại khoảng từ 7 - 10 phút là tan rã, rồi phát triển thành mây tầng trung.

Theo đó, các trạm khí tượng và radar thời tiết không phát hiện được đám mây này bởi nó là đám mây vũ tích tầng thấp, hình thành và tan đi rất nhanh, không cùng thời điểm quan trắc. Độ cao chân mây khoảng 500 - 600m, màu đen kịt, hình dáng lạ và đã không gây ra thời tiết nguy hiểm như gió mạnh, sét, hay tố lốc hoặc mưa đá. Sau khi đám mây tan thì trời có mưa rào nhẹ, gió Tây Tây Nam cấp 2, cấp 3 (tức 2 - 5m/s).

Còn theo thông tin trên trang Thông tin thời tiết Việt Nam của Ban khí tượng - Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam), mây vũ tích là những khối mây tích dầy, đặc có độ phát triển lớn, dữ dội theo chiều thẳng đứng, nhô lên thành hình những trái núi và những ngọn tháp cao nhiều km.

Trang này cho biết, phần trên của mây vũ tích được cấu tạo bởi những tinh thể băng. Nhiều khi chúng có kiến trúc sợi dạng đe hoặc bó hoa. Mây vũ tích thường cho mưa lớn, mưa rào to và có thể kèm theo dông, sấm chớp. Loại mây này nguy hiểm, có thể sinh ra mưa lớn và sấm sét, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của con người.

Người mắc sốt xuất huyết ồ ạt nhập viện, hội trường thành phòng bệnh

Trước tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện tăng 4-5 lần so với bình thường, ngày 7/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương dùng tất cả những chỗ trống (hành lang, phòng bác sĩ, hội trường) để điều trị do bệnh nhân sốt xuất huyết.

Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, sở dĩ bệnh viện phải thành lập thêm khu điều trị này là do nhu cầu bệnh nhân nhập viện do sốt xuất huyết quá cao.

Nóng 24h qua: Sau 3 cuộc họp, đã chốt được mức tăng lương 2018 - 5

Bệnh nhân bị sốt xuất huyết quá tải, bệnh viện phải dùng hội trường làm phòng bệnh

Mỗi ngày, bệnh viện đều tiếp nhận từ 900 - 1.000 bệnh nhân có biểu hiện SXH tới khám trong khi đó bình thường chỉ khoảng 200 trường hợp.

Do áp lực quá tải, bệnh viện chỉ có thể tiếp nhận vài chục bệnh nhân trong số đó vào điều trị nội trú, còn lại bệnh nhân được chuyển tuyến hoặc căn cứ vào tình trạng bệnh để tư vấn cho bệnh nhân theo dõi tại nhà.

Nhiều bệnh nhân khi không được vào viện đều trị, họ về nhà và tự ý truyền dịch, sau đó dẫn đến các biến chứng nặng nề, điển hình là sốc sốt xuất huyết. Khi bị sốc, họ lại đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vì thế Ban phòng chống dịch bệnh của bệnh viện đã quyết định dọn toàn bộ hội trường lớn của bệnh viện để thành lập khu điều trị cho các bệnh nhân.

Gia hạn tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh

Ngày 6/8, nguồn tin riêng của PV Pháp Luật TP.HCM từ VKSND Tối cao xác nhận các cơ quan tố tụng đã gia hạn thời gian tạm giữ hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh để phục vụ công tác điều tra.

Về tình hình sức khỏe của Trịnh Xuân Thanh, nguồn tin riêng của PV từ Bộ Công an cho biết hiện sức khỏe và tinh thần của bị can ổn định.

Nóng 24h qua: Sau 3 cuộc họp, đã chốt được mức tăng lương 2018 - 6

Ông Trịnh Xuân Thanh

Trước đó, ngày 31/7, Trịnh Xuân Thanh (bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an) đã đến trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đầu thú.

Liên quan đến vụ việc Trịnh Xuân Thanh đầu thú, trao đổi với PV một lãnh đạo Bộ Công an cho biết sau khi bị can Trịnh Xuân Thanh đầu thú, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Trần tình của giám đốc sở tát lái xe vì đi nhầm đường

Ông Dũng đã công khai xin lỗi lái xe, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Ninh Bình đang kiểm tra sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN