Nóng 24h qua: Nguyện vọng từ chức lần 2 của ông Đoàn Ngọc Hải được giải quyết đến đâu?

Nguyện vọng từ chức lần 2 của ông Đoàn Ngọc Hải chưa được quyết định; Bác sĩ Việt Nam cứu sống vợ con thống đốc ở Nam Sudan là những tin nóng nhất 24h qua.

Nguyện vọng từ chức lần 2 của ông Đoàn Ngọc Hải chưa được quyết định

Ông Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải

Hơn 1 tháng sau khi gửi đơn từ chức lần 2, nguyện vọng của ông Hải vẫn chưa được đáp ứng. Ngày 12/7, trao đổi về sự việc của ông Đoàn Ngọc Hải bên lề kỳ họp HĐND TP.HCM đang diễn ra, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết, hiện Sở Nội vụ vẫn đang trong thời gian trình Ban cán sự Đảng UBND TP.

Theo quy định, ông Hải là cán bộ thuộc diện quản lý của Thành ủy nên cơ quan này sẽ là nơi quyết định đối với các đề nghị của ông Hải. Tuy nhiên, lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy cho biết kết quả sẽ sớm có và sẽ được công bố công khai.

Trước đó, ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã trao quyết định điều động Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải sang làm Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn. Tuy nhiên ngay chiều hôm đó ông Đoàn Ngọc Hải đã có đơn từ chức.

Trong lá đơn này, ông Hải cho biết bản thân không có trình độ, chuyên môn về ngành xây dựng, do đó nếu nhận nhiệm vụ mới thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, gây tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân.

Máy bay đi nhầm đường lăn ở sân bay Tân Sơn Nhất

Khu bay Tân Sơn Nhất - Ảnh minh họa

Khu bay Tân Sơn Nhất - Ảnh minh họa

Sáng 12/7, chuyến bay VJ165 từ Nha Trang đi TP HCM hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Trong quá trình lăn vào sân đỗ, phi công đã điều khiển tàu bay đi nhầm đường lăn đang tạm dừng khai thác để bảo dưỡng. Tàu bay sau đó tiếp tục lăn về sân đỗ và đến bến sau 11 phút vào lúc 1h52.

Đại diện Vietjet cho biết, hãng này đang tiến hành điều tra phỏng vấn với tổ bay và tổ chức giảng bình để không lặp lại các tình huống tương tự.

Chiều 12/7, Cục Hàng không Việt Nam đã thành lập tổ điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ máy bay lăn vào đường lăn đang tạm dừng khai thác.

Bác sĩ Việt Nam cứu sống vợ con thống đốc ở Nam Sudan

Bệnh nhân này có chỉ định chuyển lên tuyến y tế cao hơn. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nặng đã kéo dài nhiều ngày nên bệnh nhân cần phải được điều trị ngay lập tức.

Bệnh nhân này có chỉ định chuyển lên tuyến y tế cao hơn. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nặng đã kéo dài nhiều ngày nên bệnh nhân cần phải được điều trị ngay lập tức.

Ngày 30/6, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam nhận được chỉ thị từ Chỉ huy trưởng căn cứ Bentiu về việc tiếp nhận bệnh nhân là vợ của Thống đốc bang Bentiu là thai phụ đang mang thai ở tuần thứ 32.

Các y bác sĩ Việt Nam làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết và phát hiện bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sốt rét (malaria) và vi khuẩn thương hàn, thiếu máu. Siêu âm thai có biểu hiện thiểu ối.

Bệnh nhân có chỉ định chuyển lên tuyến y tế cao hơn. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nặng, kéo dài nhiều ngày nên cần phải được điều trị ngay lập tức. Khi ổn định được chuyển sang một bệnh viện dân sự tại Uganda. Tại đây, bệnh nhân đã sinh một bé gái kháu khỉnh.

Thống đốc Bang Bentiu đã gọi điện thoại cho bà Chỉ huy trưởng căn cứ dã chiến Bentiu, bày tỏ lòng biết ơn BVDC cấp 2 số 1 của Việt Nam và “mong muốn được tặng bệnh viện một con bò để liên hoan chia vui cùng gia đình”. 

Xe 7 chỗ cắm đầu xuống vũng nước, 6 anh em thương vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến ô tô lật nhào xuống ruộng

Hiện trường vụ tai nạn khiến ô tô lật nhào xuống ruộng

Khoảng 13h15 ngày 12/7, một chiếc xe 7 chỗ mang BKS: 37A-187.26 do tài xế Nguyễn Sỹ Bình (SN 1959, trú xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển chở theo 5 người là anh em họ hàng với nhau đi theo hướng Nam Đàn đi huyện Đô Lương để về nhà.

Khi chiếc xe đang di chuyển qua xã Nam Hưng, do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm và cột mốc bên trái đường. Rồi lao xuống ruộng và lật xuống vũng nước sâu bên đường. Hậu quả khiến tài xế Bình tử vong tại chỗ và 5 người khác trên xe bị thương nặng. Chiếc xe 7 chỗ lật cắm đầu xuống vũng nước. Đầu xe hư hỏng, vỡ nát.

Phát hiện sự việc, người dân đã đến đập cửa giải cứu những người trên xe đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Phát hiện trung tâm mua sắm toàn hàng nhái trị giá gần 100 tỷ ở Quảng Ninh

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa tại trung tâm mua sắn Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên có dấu hiệu hàng giả.

Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa tại trung tâm mua sắn Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên có dấu hiệu hàng giả.

Ngày 11/7, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Quảng Ninh đột kích kiểm tra trung tâm mua sắm Thương trường Quốc tế Hồng Nguyên, TP Móng Cái (Quảng Ninh), phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu hàng giả với trị giá niêm yết gần 100 tỷ đồng.

Những sản phẩm được bày bán tại đây chủ yếu dán tem nhãn, logo của những thương hiệu như Gucci, Louis Vuition, Hermes, Prada, đồng hồ Rolex... và được bán với giá đắt gần hoặc bằng với hàng chính hãng. Mỗi chiếc ví, cặp da... có giá hàng chục triệu đồng, những chiếc đồng hồ nhái thương hiệu Rolex có giá bán đến gần 500 triệu đồng. Chủ số hàng này là một người mang quốc tịch nước ngoài.

Nóng 24h qua: Tài xế làm điều bất ngờ trên phố, người dân gọi cứu hỏa ”giải cứu”

Tài xế làm điều bất ngờ trên phố, người dân gọi cứu hỏa “giải cứu“; Ông Nguyễn Bá Cảnh thôi làm đại biểu HĐND...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN