Nóng 24h qua: Thí sinh đau bụng, nghi chuyển dạ trong giờ thi Địa lý

Đấm vào mặt nữ bác sĩ trong lúc chờ vợ đẻ; Thí sinh đau bụng, nghi chuyển dạ trong giờ thi Địa lý; 2 ô tô rơi khỏi cầu Hàm Luông sau va chạm kinh hoàng, nhiều người thương vong… là những tin tức nóng nhất ngày 27/6.

Thí sinh đau bụng, nghi chuyển dạ trong giờ thi Địa lý

Sáng 27/6, tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau), thí sinh Huỳnh Mộng Nhi (SN 1988; ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) bất ngờ bị đau bụng, nghi có dấu hiệu chuyển dạ khi kết thúc môn thi Đại lý.

Lúc này, hội đồng thi nhanh chóng chuyển chị Nhi đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để thăm khám và điều trị.

Nóng 24h qua: Thí sinh đau bụng, nghi chuyển dạ trong giờ thi Địa lý - 1

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, nơi chị Nhi được chuyển đến khi nghi chuyển dạ

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám bác sĩ cho biết, thí sinh trên chỉ bị đau bụng, chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên được cho về nhà.

Trước đó, với sự quyết tâm và động viên của gia đình, dù sắp tới ngày sinh nở nhưng chị Nhi vẫn tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Ngồi chờ vợ đẻ, chồng lao vào đấm nữ bác sĩ vì loa bệnh viện bị rè

Vụ việc xảy ra vào tối 26/6, tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, khoảng 19 giờ, trong lúc đợi vợ sinh tại bệnh viện, Nguyễn Công Lâm (32 tuổi) thấy loa phát thanh thông báo của khoa sản bị lỗi và phát ra tiếng hú lớn kéo dài gây khó chịu. Lâm nói nhân viên bệnh viện tắt loa nhưng do nhân viên khoa sản không rành nên đã báo cho nhân viên kỹ thuật lên sửa chữa.

Nóng 24h qua: Thí sinh đau bụng, nghi chuyển dạ trong giờ thi Địa lý - 2

Nữ bác sĩ bị đánh đã phải cấp cứu

Trong khi đợi sửa chữa, Lâm bất ngờ xông vào cửa khoa cấp cứu của khoa sản, đấm vào mặt nữ bác sĩ Nguyễn Lan H. (26 tuổi). Bị đánh, bác sĩ H. bị choáng la lên kêu cứu và được đưa xuống khoa cấp cứu tổng hợp để cấp cứu.

Qua chẩn đoán ban đầu bác sĩ H. bị chấn thương mặt, mắt và hoảng loạn tinh thần, hiện đang tiếp tục theo dõi chấn thương sọ não.

Lâm sau đó bị công an phường Tam Hòa – TP Biên Hòa đưa về trụ sở công an làm việc, anh này thừa nhận đã đánh bác sĩ H. trong tình trạng say rượu.

Đỉnh Fansipan "cao thêm" 4m sau khi đo lại

Độ cao đỉnh Fansipan là 3.147,3m, đây là kết quả đo đạc được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đưa ra tại cuộc họp báo cáo kết quả xử lý dữ liệu và xác định độ cao đỉnh Fansipan tổ chức tại Hà Nội ngày 26-6. Độ cao này chênh hơn 4 m so với kết quả vẫn được sử dụng chính thức trên nhiều tài liệu từ 110 năm qua là 3.143m do người Pháp đo đạc vào năm 1909.

Nóng 24h qua: Thí sinh đau bụng, nghi chuyển dạ trong giờ thi Địa lý - 3

Đỉnh Fansipan có độ cao 3.147,3m

Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Phan Đức Hiếu cho biết lần đầu tiên người Việt Nam bằng các phương tiện và phương pháp đo chính xác, hiện đại và đáng tin cậy nhất tự đo được độ cao của đỉnh Fansipan kể từ lần đo độ cao của người Pháp vào năm 1909.

Việc đo đạc độ cao đỉnh Fansipan được cục thực hiện bằng việc sử dụng công nghệ đo GNSS kết hợp với số liệu độ cao từ một số trạm định vị vệ tinh quốc gia và công nghệ đo thuỷ chuẩn. Có thể nói, đây là những phương pháp, công nghệ hiện đại nhất, đáng tin cậy nhất mà nước ta có thể thực hiện để đo đỉnh Fansipan trong thời điểm hiện tại.

2 ô tô rơi khỏi cầu Hàm Luông, 5 người thương vong

Khoảng 12h30 trưa 27/6, xe cẩu đang lưu thông trên cầu Hàm Luông hướng từ TP Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ biển số TP.HCM.

Nóng 24h qua: Thí sinh đau bụng, nghi chuyển dạ trong giờ thi Địa lý - 4

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện văng khỏi cầu rơi xuống kênh bên dưới.

Một xe cẩu có mặt gần chân cầu đã kéo chiếc ô tô 7 chỗ lên khỏi mặt nước. Lúc này, bên trong xe có 4 người bị thương, trong đó 1 người còn sống, 3 người còn lại đã tím tái, ngưng thở nên được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Riêng tài xế xe cẩu sau khi rơi xuống kênh đã tự bơi vào bờ và rời khỏi hiện trường, tự đến bệnh viện điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), cho biết 3 nạn nhân trong vụ tai nạn được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong, 2 người còn lại được hồi sức tích cực nhưng tiên lượng xấu.

6 cán bộ, 72 thí sinh bị đình chỉ thi trong kỳ thi THPT Quốc gia

Chiều 27/6, Bộ GD-ĐT họp thông tin về kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Tại buổi họp báo, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, cho biết, toàn quốc có 6 cán bộ coi thi và 79 thí sinh vi phạm quy chế thi (trong đó 72 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 3 thí sinh bị cảnh cáo, 4 thí sinh bị khiển trách).

Nóng 24h qua: Thí sinh đau bụng, nghi chuyển dạ trong giờ thi Địa lý - 5

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT.

“Về việc Hội đồng thi đình chỉ cán bộ coi thi chỉ là giải pháp tức thời còn sau này sẽ xem xét tiếp, không loại trừ việc cán bộ coi thi vi phạm quy chế sẽ bị kỷ luật”, ông Trinh cho hay.

Sau bê bối gian lận thi cử năm 2018, năm nay, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ có một số điều chỉnh về kỹ thuật, quy trình để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, an toàn, công bằng, nghiêm túc, phòng ngừa và phát hiện các tiêu cực có thể xảy ra.

2 ô tô rơi khỏi cầu sau va chạm khủng khiếp, 5 người thương vong

Hai chiếc ô tô xảy ra va chạm mạnh trên cầu Hàm Luông (Bến Tre) rồi rơi xuống kênh bên dưới, khiến 5 người thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN