Nóng 24h qua: Lộ danh tính thật nghi phạm thứ 4 vụ xác người trong đống bê tông

Lời khai đáng sợ của nghi phạm giết người rồi đổ bê tông lấp xác; Hậu duệ vua Mèo được cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương… là những tin đáng chú ý

Hậu duệ vua Mèo được cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương

Sau một thời gian lùm xùm, UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cho hậu duệ nhà họ Vương.

Ông Vương Duy Bảo (cháu nội Vua Mèo Vương Chí Thành) đã đại diện gia tộc họ Vương đến UBND huyện nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với khu dinh thự họ Vương.

Nóng 24h qua: Lộ danh tính thật nghi phạm thứ 4 vụ xác người trong đống bê tông - 1

Cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương cho 16 người thừa kế hợp pháp

Ông Bảo gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo để chính quyền Hà Giang trả lại sổ đỏ cho gia tộc họ Vương người Mông. Theo ông Bảo, phần đất ngoài hàng rào hiện nay chưa được cấp sổ đỏ, bởi khu vực này bị lấn chiếm và xây dựng nhà cửa.

Theo đó, giấy chứng nhận này được cấp cho 16 người là con cháu họ Vương, những người thừa kế hợp pháp và đồng sở hữu khu dinh thự.

Diện tích được cấp là 4876,6m2, mục đích sử dụng là đất di tích lịch sử văn hóa. Công trình xây dựng kèm theo chính là Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương gồm hai nhà cánh, nhà chính dinh.

Trước đó, tháng 7/2018, ông Vương Duy Bảo gửi đơn lên Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Giang trả lại mảnh đất gắn liền với dinh thự nhà họ Vương, bởi ông cho biết tỉnh cấp sổ đỏ mảnh đất này cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

Phó Thủ tướng nói về việc tăng giá điện

Tại phiên thảo luận tổ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu: “Chính phủ vừa qua rất băn khoăn trong việc điều hành giá điện, xăng dầu vì ít nhiều ảnh hưởng đến niềm tin xã hội”.

Ông Huệ cho rằng Báo cáo giá điện vừa gửi đến đại biểu Quốc hội là ý kiến chính thức của Chính phủ và kỳ vọng báo cáo này sẽ giải đáp được nhiều thắc mắc của đại biểu và người dân.

Nóng 24h qua: Lộ danh tính thật nghi phạm thứ 4 vụ xác người trong đống bê tông - 2

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải thích một số vấn đề liên quan đến giá điện. Ảnh: PLO

Phó Thủ tướng cũng cho biết năm 2018 chưa hội đủ yếu tố tăng giá điện, nhưng năm 2019 than tăng giá hai lần.

Về việc tăng giá điện, ông Huệ cũng cho hay chưa phát hiện trường hợp nào gian lận. Các hộ khiếu nại đã được giải thích và chưa có đơn thư khiếu nại nào gửi lên Chính phủ.

Liên quan đến giá điện, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho rằng Chính phủ vẫn cần làm rõ hơn để người dân yên tâm.

“Nếu kiểm toán vào trả lời thì dù tăng hay giảm, người dân cũng thấy minh bạch. Kiểm toán nên vào cuộc cho cử tri yên tâm”, ông Cầu khẳng định.

8 đại án sắp xử

Ngày 21/5, Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 15 đến nay.

Vụ MobiFone - AVG là một trong những vụ án khiến nhiều quan chức cao cấp vướng vòng lao lý nhất thời gian qua. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, những vi phạm làm trái quy định, thiếu trách nhiệm của MobiFone trong quá trình mua 95% cổ phần AVG đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước tại MobiFone hơn 7.000 tỉ đồng, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và các năm tiếp theo.

Nóng 24h qua: Lộ danh tính thật nghi phạm thứ 4 vụ xác người trong đống bê tông - 3

Chín bị can trong vụ MobiFone mua AVG

Trong khi đó, tại TP.HCM, có tới hai trong tổng số tám đại án được nêu tên liên quan đến các sai phạm về đất đai. Vụ thứ nhất liên quan đến khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1.Vụ án thứ hai là vụ xảy ra tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát (Sabeco), liên quan đến khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM.

Đại án thứ tư là vụ vi phạm quy định về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, những đại án khác cũng được đưa ra. 

Lời khai đáng sợ của nghi phạm giết người rồi đổ bê tông lấp xác

Liên quan đến vụ án vừa xảy ra tại Bình Dương, do yêu cầu điều tra nên đến thời điểm này, Công an tỉnh Bình Dương mới tiết lộ danh tính thật của nghi can thứ 4 là Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (không phải Lê Phú Hạnh, 54 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương như trước đây). Các nghi can giết người khác gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Nóng 24h qua: Lộ danh tính thật nghi phạm thứ 4 vụ xác người trong đống bê tông - 4

Công an khám nghiệm hiện trường

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được kết hợp với lời khai của nhóm phụ nữ trên, Công an đã bước đầu làm rõ vai trò từng đối tượng trong vụ án mạng nghiêm trọng gây rúng động dư luận.

Theo lời khai của nhóm nghi can, để đạt tới cảnh giới cao nhất của tu luyện môn phái “lạ”, mọi thành viên trong nhóm đều phải tuân thủ chỉ đạo của “thủ lĩnh” Phạm Thị Thiên Hà.

Tháng 12/2018, Hà đưa cả nhóm tới Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại đây, Hà thông báo quá trình tu luyện khổ hạnh phải trải qua hai giai đoạn “tẩy tịnh” (tẩy bỏ cái dơ bẩn của cơ thể) và “tịnh cốc” (giai đoạn không ăn, không uống) cho đến khi hoàn thành “chánh quả”.

Nóng 24h qua: Lộ danh tính thật nghi phạm thứ 4 vụ xác người trong đống bê tông - 5

Nghi can Hà (ở giữa) và 2 đồng phạm

Sau 10 ngày,  ông Trần Đức Linh (51 tuổi, ngụ Nghệ An) không chịu đựng nổi nên nhảy lầu bỏ trốn. Thi thể ông Linh được cho vào phòng lạnh để tránh mùi hôi.

20 ngày sau, cả nhóm đưa thi thể nạn nhân về căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa (Bàu Bàng, Bình Dương). Sau đó, anh Trần Trí Thành được giao đi mua đồ, đổ bê tông vào người ông Linh.

Tại căn nhà này, cho rằng, anh Thành có nhiều biểu hiện lạ, hay nhìn trộm Thảo, Huyên và nhiều hành vi khác không đúng với người tu luyện, Hà bắt anh tu luyện lần 2. Tuy nhiên, sau đó cho rằng anh Thành bị “quỷ sa tăng” nhập, Hà cùng đồng bọn đã chích điện cho anh này bất tỉnh rồi xiết cổ nạn nhân đến chết.

Cả nhóm tiếp tục “tu luyện” bên thi thể nạn nhân. Đến khi thi thể phân hủy, cả nhóm thấy khó chịu mới mua thùng nhựa và cho thi thể nạn nhân vào trong.

"Quả cầu lửa" bốc lên cuồn cuộn trong đám cháy kinh hoàng ở Bình Dương

13h30 ngày 22/5, một vụ hỏa hoạn lớn đã xả ra tại công ty TNHH Chung An chuyên sản xuất giày, dép nằm trên đường số 1, KCN Việt Hương, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Do có nhiều nguyên liệu dễ cháy trong kho nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng lên dữ dội. Lực lượng bảo vệ và công nhân công ty đã dùng biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành.

Đội Cảnh sát PCCC thị xã Thuận An đã phải huy động rất nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Nóng 24h qua: Lộ danh tính thật nghi phạm thứ 4 vụ xác người trong đống bê tông - 6

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Bình Dương

Dù đã tiếp cận phun nước từ nhiều hướng khác nhau nhưng do bên trong công ty chứa nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa đã cháy lan sang các xưởng khác khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

16h cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Dựt - Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cho biết, khoảng 200 chiến sĩ cùng 40 xe chuyên dụng được huy động đến hiện trường. Trong đó, có 8 xe PCCC được chi viện từ Cảnh sát PCCC TP.HCM và 3 xe được điều động từ tỉnh Đồng Nai đến.

Hậu duệ vua Mèo được cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương

Sau một thời gian lùm xùm, UBND huyện Đồng Văn cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cho hậu duệ nhà họ Vương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN