Nóng 24h qua: Kết quả điều tra vụ 5 "yêu râu xanh" sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên

Kết quả điều tra vụ 5 "yêu râu xanh" sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên; Người lao động được nghỉ 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Kết quả điều tra vụ 5 "yêu râu xanh" sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên

Ngày 18/2, Công an tỉnh Điện Biên đã có thông tin chính thức về kết quả điều tra vụ trọng án mang bí số 219D do các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh, làm rõ.

Nạn nhân của vụ việc là nữ sinh C.T.M.D (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Nóng 24h qua: Kết quả điều tra vụ 5 "yêu râu xanh" sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên - 1

Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công, hai đối tượng tham gia sát hại nữ sinh C.T.M.D.

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, vào ngày 1/2 (ngày 27 Tết), Bùi Văn Công đã chủ mưu và bàn bạc với Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng cùng nhau đi cướp tài sản và chỉ cướp của nạn nhân D.

Tuy nhiên, khi thấy nữ sinh đến, Hùng khống chế làm cho nữ sinh ngất để đưa vào ngôi nhà hoang. Tại đây, 3 nghi phạm thay nhau giở trò đồi bại, sau đó đưa nữ sinh lên thùng xe tải của Công.

Sáng 6/2 (Tức mùng 2 Tết), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng huyện Điện Biên đến và tiếp tục cưỡng bức nạn nhân.

Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe nạn nhân yếu, nhóm đối tượng tìm cách bịt đầu mối.

Đêm 6/2, sau khi Công sát hại nạn nhân, cả nhóm mang xác nữ sinh đến bỏ ngôi nhà hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa. Các đối tượng sau đó bàn cách che giấu hành vi phạm tội của mình và đối phó với cơ quan công an.

Đến ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Văn Hùng về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Tối 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh C.T.M.D lần lượt là Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng.

Người lao động được nghỉ 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Theo thông báo của Bộ LĐ-TB-XH, về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 và 1-5.

Nóng 24h qua: Kết quả điều tra vụ 5 "yêu râu xanh" sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên - 2

Người lao động được nghỉ 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5.

Cụ thể, Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 rơi vào Chủ Nhật (14-4-2019). Vì vậy người lao động sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào thứ Hai (15-4-2019).

Như vậy, cộng thêm ngày nghỉ cuối tuần là ngày thứ Bảy, công chức, viên chức được nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2019 tổng cộng 3 ngày, từ thứ Bảy (13-4-2019) đến hết thứ Hai (15-4-2019).

Đối với dịp lễ kỷ niệm Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai (29/4/2019) đến hết thứ Tư (1-5-2019); đi làm bù vào thứ Bảy (4-5-2019). Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp lễ 30-4, 1-5 được nghỉ 5 ngày.

"Choáng" với thông báo tiền nước 23,6 triệu đồng/tháng, không nộp cắt nước

Liên quan đến vụ việc hóa đơn tiền nước phải trả tháng 1/2019 lên đến hơn 23,6 triệu đồng, ngày 18/2, chị Vũ Thị Thu (chủ hộ 106B – C1 Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, chị vẫn chưa nộp tiền nước và sẽ làm đến cùng sự việc.

Nóng 24h qua: Kết quả điều tra vụ 5 "yêu râu xanh" sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên - 3

Chị Thu – chủ căn hộ số 106B – C1 khu tập thể Nghĩa Tân cho biết sẽ đi đến cùng sự việc.

“Tôi đã kiểm tra và khẳng định đường ống nước nhà tôi không vỡ, tôi cũng không dùng nước vào việc gì bất thường. Tôi sẽ mang đồng hồ đi kiểm định và làm đến cùng vụ việc”, chị Thu chia sẻ.

Chủ căn hộ có tiền nước lên tới hơn 23,6 triệu đồng/tháng ở Hà Nội cũng cho biết, đã làm đơn yêu cầu mang đồng hồ nước đi kiểm định.

Ông Trần Xuân Cương - Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy (đơn vị cấp nước) cho biết nguyên nhân của việc số nước nhà chị Thu tăng vọt là do đường ống sau đồng hồ, ở trong nhà khách hàng bị vỡ. Đường ống nước ở trước đồng hồ do Xí nghiệp quản lý, còn từ đồng hồ trở vào do các hộ gia đình chịu trách nhiệm.

Hơn 2.000 người bảo vệ lễ khai ấn đền Trần

Lễ khai ấn đền Trần sẽ diễn ra trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng Âm lịch (tức đêm 18/2, rạng sáng 19/2) với 3 nghi thức: dâng hương, rước kiệu ấn và khai ấn tại Tiên Miếu nhà Trần (phủ Thiên Trường) với ý nghĩa phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, đồng thời thu hút khách thập phương về dự lễ hội.

Nóng 24h qua: Kết quả điều tra vụ 5 "yêu râu xanh" sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên - 4

Người dân đội mưa tới Đền Trần dâng hương cầu tài lộc.

Công an tỉnh Nam Định cho biết, từ 18h tối nay, hơn 2.000 người bao gồm Công an, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Dân quân tự vệ… sẽ được huy động thường trực 100% tại đền Trần

Từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng (19/2/2019), Ban tổ chức sẽ tổ chức lễ phát ấn cho người dân và du khách thập phương.

Theo Ban tổ chức, số lượng ấn phát ra là không giới hạn.

Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan

Sáng nay (18/2), nhiều du khách có mặt tại đỉnh Fansipan (Lào Cai) đã thích thú khi được chiêm ngưỡng một cơn mưa tuyết rất to. Tuyết rơi khá dày và bông tuyết rất to.

Theo ghi nhận của một số du khách, lúc 8h30, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan là dưới 3 độ C. Đến hơn 9h sáng, tuyết vẫn tiếp tục rơi nhiều.

Nóng 24h qua: Kết quả điều tra vụ 5 "yêu râu xanh" sát hại nữ sinh ship gà ở Điện Biên - 5

Tuyết rơi phủ trắng đỉnh Fansipan trong sáng 18/2.

Trước đó, chiều tối hôm qua (17/2), một cơn mưa băng cũng đã trút xuống khu vực đỉnh Fansipan. Cơn mưa với những hạt băng nhỏ ti li rơi xuống tạo nên một khung cảnh khác lạ trên đỉnh của “nóc nhà Đông Dương”.

Thông tin mới nhất vụ tiền nước hơn 23,6 triệu/tháng ở Hà Nội

Chủ căn hộ có tiền nước lên tới hơn 23,6 triệu đồng/tháng ở Hà Nội đã làm đơn yêu cầu mang đồng hồ nước đi kiểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN