Nóng 24h qua: Giật mình với cảnh xe đưa rước bật cửa sau, học sinh rơi xuống quốc lộ

Đồng Nai lại có xe đưa rước làm rớt học sinh giữa đường; Ngồi câu cá đúng lúc bờ sông sạt lở, 2 người bị tụt xuống sông mất tích;… là những tin nóng 24h qua.

Đồng Nai lại có xe đưa rước làm rớt học sinh giữa đường

Khoảnh khắc 2 em nhỏ bị “đánh rơi” trên quốc lộ.

Khoảnh khắc 2 em nhỏ bị “đánh rơi” trên quốc lộ.

Chiều 30/11, ông Nguyễn Phan Trọng – Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết chiếc xe khách 16 chỗ BKS:60V-8429 “đánh rơi” 2 học sinh xuống quốc lộ 1 huyện Trảng Bom vào chiều 29/11 đã được đưa về trụ sở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).

Chiếc xe này đã hết hạn kiểm định vào ngày 16/11/2019 và được các phụ huynh tự thỏa thuận thuê.

Trước đó, chiều 29/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip kèm mô tả: “Vào khoảng 16h40 ngày 29/11, tại tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, xảy ra một vụ xe đưa đón học sinh làm rơi 2 em ra ngoài”.

Theo nội dung clip, một chiếc ô tô đang chạy trên đường thì cửa sau bất ngờ bật lên khiến ít nhất 2 em nhỏ rơi ra ngoài. Clip cho thấy rõ tại thời điểm 2 em này rơi ra, có nhiều xe máy chạy tới từ phía sau. Rất may, 2 em nhỏ không bị các xe phía sau tông phải.

Cách đây vài ngày, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng vừa xảy ra vụ việc xe đưa rước mang BKS 51B - 079.23 “đánh rơi” 3 em học sinh của Trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, thành phố Biên Hòa).

Ngồi câu cá đúng lúc bờ sông sạt lở, 2 người bị tụt xuống sông mất tích

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 2 nạn nhân mất tích ở ven sông Lô (huyện Phù Ninh, Phú Thọ)

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 2 nạn nhân mất tích ở ven sông Lô (huyện Phù Ninh, Phú Thọ)

Ngày 30/11, một lãnh đạo UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn xã An Đạo, huyện Phù Ninh, vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến hai người đi câu cá bị vùi lấp bên bờ sông Lô, đoạn chảy qua xã An Đạo.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 29/11, hai người đàn ông đang câu cá ở ven sông Lô thì bất ngờ đoạn sông này xảy ra sạt lở. Do sạt lở quá nhanh tại vị trí hai người đàn ông đang đứng nên 2 người bị vùi lấp xuống sông Lô.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 20h tối 29/11, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 nạn nhân.

Trẻ bị dâm ô tại Trung tâm bảo trợ xã hội, 20 người bị kiểm điểm

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng 

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng 

Bên lề Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 34 (khóa X), báo cáo với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Lê Minh Tấn cho biết đang tiến hành kiểm điểm trách nhiệm các cán bộ liên quan đến vụ việc nhân viên Nguyễn Tiến Dũng dâm ô hàng loạt trẻ em tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM.

Có 20 người phải kiểm điểm bao gồm: Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trần Ngọc Sơn; Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Nguyễn Thành Phụng; Phó phòng phụ trách Trung tâm hỗ trợ xã hội Lê Bá Hoàng và chuyên viên là bà Nông Thị Bích Chuyển.

Ngoài ra, cả ban lãnh đạo và nhiều cán bộ ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TPHCM cũng phải làm kiểm điểm. Thời gian kết thúc kiểm điểm chậm nhất vào ngày 15/12 và kết quả phải xong trước ngày 20/12. Cá nhân liên quan ngoài việc bị xử lý về mặt chính quyền còn bị xử lý về mặt Đảng (nếu là đảng viên).

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ quận 3), cán bộ phòng quản lý hồ sơ - giáo dục, tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM đã bị tố cáo có hành vi dâm ô các bé gái đang được quản lý, chậm sóc tại trung tâm.

Điều đáng nói, việc Nguyễn Tiến Dũng dâm ô các bé gái đã được lãnh đạo một trung tâm khác báo cáo với Sở LĐTB&XH từ ngày 8/11 nhưng giám đốc Sở có bút phê yêu cầu bà Nguyễn Thành Phụng kiểm tra, xử lý.  

Bà Phụng đã “âm thầm kiểm tra” cho đến khi các nạn nhân có đơn thư tố cáo, báo chí phản ánh vụ việc và công an trực tiếp vào cuộc mới có kết quả. Sáng 17/11, ông Nguyễn Tiến Dũng đã bị đình chỉ công tác và đến chiều cùng ngày thì bị công an bắt khẩn cấp.

Toàn bộ thi hai, di cốt của 39 nạn nhân trong container ở Anh đã được đưa về nước

Cơ quan chức năng kiểm tra thông tin về thi hài, hài cốt ở sân bay Nội Bài. Ảnh: BNG

Cơ quan chức năng kiểm tra thông tin về thi hài, hài cốt ở sân bay Nội Bài. Ảnh: BNG

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, sáng nay (30/11), thi hài và tro cốt 23 nạn nhân còn lại trong vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, Anh đã được đưa về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. 

Như vậy, trong các ngày 27 và 30/11, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam và Anh hoàn tất việc đưa thi hài và tro cốt 39 nạn nhân về nước, bàn giao cho gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin không thể ngờ vụ xe đưa rước “đánh rơi” 2 học sinh trên Quốc lộ

Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đã chia sẻ thông tin liên quan đến vụ xe khách 16 chỗ “đánh rơi”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN