Nóng 24h qua: Chủ quán trà sữa lên tiếng về clip đôi trẻ “mây mưa” trong quán

Chủ quán trà sữa lên tiếng về clip đôi nam nữ “mây mưa” trong quán và vụ nam thanh niên uống máu trăn gấm quý hiếm trong sách đỏ,… “nóng” nhất ngày 4/8.

Khách bị phát tán clip “mây mưa”, chủ quán trà sữa nói gì?

Liên quan đến sự việc cặp đôi nam nữ “mây mưa” trong quán trà sữa ở đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, chị H - Chủ quán trà sữa nơi xảy ra sự việc cho biết, chị không mong muốn sự việc xảy ra như vậy bởi sự việc ảnh hưởng rất nhiều tới quán.

“Tôi thật sự mệt mỏi. Hình ảnh, clip đăng lên, quán tôi bị ảnh hưởng nhiều cái. Công an và UBND phường đã đến làm việc về sự việc này”, chị H chia sẻ.

Nóng 24h qua: Chủ quán trà sữa lên tiếng về clip đôi trẻ “mây mưa” trong quán - 1

Hình ảnh cặp đôi mây mưa trong quán trà sữa khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

Theo chị H, người đăng tải đoạn clip nhạy cảm của cặp đôi lên mạng xã hội không phải nhân viên của quán, nhưng chị H thấy quán mình phải có trách nhiệm về những gì xảy ra.

“Thực tình người đăng tải clip đó không phải nhân viên của quán mình mà là một em ở bên ngoài. Em này có viết một bài xin lỗi ở trên Facebook nhưng tôi cũng chưa xem, chỉ nghe nhân viên chia sẻ lại là bạn đó có đăng bài cải chính, xin lỗi vì đã phát tán video”, chị H nói.

Uống máu trăn gấm quý hiếm rồi “khoe” trên mạng xã hội

Hạt kiểm lâm huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), công an đồn Lệ Ninh cùng lực lượng chức năng xã Sơn Thủy đang làm rõ việc một đối tượng đăng cảnh uống máu trăn gấm quý hiếm rất rùng rợn lên mạng xã hội Facebook.

Đối tượng được xác định là Võ Hoàng Quang, thôn đội trưởng thôn Hoàng Đàm. Quang có tài khoản Facebook Võ Quang và tự giới thiệu là chủ câu lạc bộ Trung Sơn võ quán ở xã Sơn Thủy.

Nóng 24h qua: Chủ quán trà sữa lên tiếng về clip đôi trẻ “mây mưa” trong quán - 2

Tài khoản facebook có tên Võ Quang đăng tải hình ảnh uống máu cá thể trăn gấm vào ngày 27/7.

Được biết, trăn gấm trong những bức hình có tên khoa học là Python reticulatus. Sách đỏ Việt Nam và thế giới đều liệt loại trăn này vào tình trạng nguy cơ tuyệt chủng cao, cấm săn bắn, buôn bán dưới mọi hình thức.

Trước đó, vào ngày  27/7, tài khoản Facebook có tên Võ Quang đã chia sẻ nhiều hình ảnh ghi lại cảnh một thanh niên dùng miệng hút máu của cá thể trăn quý hiếm. Những bức ảnh ghi lại cảnh thanh niên một tay cầm cá thể trăn, một tay cầm chai nhựa để đựng máu, miệng cắn vào đầu con trăn khiến máu chảy tràn xuống cằm.

Cận cảnh cao tốc 34.500 tỉ đồng ô tô đi “lộc cộc, lộc cộc”

Sáng 4/8, phóng viên của báo Người lao động đã có chuyến “trải nghiệm” trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn từ TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đến tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào ngày 2/9 tới.

Theo quan sát, toàn bộ tuyến chính của cao tốc này cơ bản hoàn thành, xe ô tô có thể lưu thông từ đầu đến cuối tuyến. Tuy nhiên, tuyến cao tốc vẫn còn khá ngổn ngang, hệ thống hàng rào chắn còn thiếu rất nhiều, điện chiếu sáng chưa được lắp đặt. Trong sáng 4/8, các nhà thầu tiếp tục thực hiện các hạng mục như lắp đặt rào chắn, giải phân cách, thanh hộ lan, thi công các lối ra - vào…

Video: Công nhân đào lớp nhựa đường cao tốc để thảm lại

Về mặt đường, đúng như lời nhận xét của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể, dù mới thảm nhựa nhưng nhiều đoạn khá gồ ghề, nhấp nhô. Một số đoạn không đảm bảo chất lượng nên nhà thầu bị buộc phải đào lên thảm lại; nhiều mối nối không liền mạch trông rất mất thẩm mỹ.

Trước đó, chiều 2/8, đi kiểm tra thực tế dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng thi công và tiến độ của công trình nói trên.

Sạt lở đất ở Lai Châu, 10 người chết và mất tích

UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, do mưa lớn kéo dài, chiều 3/8, tại xã Mù Sang và Vàng Ma Chải đã xảy ra sạt lở đất khiến 6 người chết, 4 người mất tích và 5 người bị thương.

Theo ông Lừu A Sài - Chủ tịch UBND xã Mù Sang, tại bản Sín Chải, xã Mù Sang, sạt lở làm 1 người chết là bà Lý Thị Chà (64 tuổi), 2 người bị thương là Ma A Sình (15 tuổi, cháu bà Chà) và bà Ngà Thị Dở (52 tuổi); xã Vàng Ma Chải có 5 người chết gồm: Phàn Lở Mẩy (SN 1988), Lý Láu Lở, Lý Láu San và 2 người cùng tên Lý Láu Tả (chưa rõ tuổi) đều ngụ bản Nhóm 1. Ngoài ra, 4 người đang mất tích và 3 người bị thương do vụ sạt lở đất này.

Nóng 24h qua: Chủ quán trà sữa lên tiếng về clip đôi trẻ “mây mưa” trong quán - 3

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích do sạt lở đất ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: TTXVN)

Xót long cảnh hoang tàn trong những ngôi nhà ngập nước ở “ốc đảo” Chương Mỹ

Những ngôi nhà ở vùng rốn lũ Chương Mỹ (Hà Nội) trước kia luôn có người ở sinh hoạt, nhưng sau trận lụt lịch sử thì nơi đây rất đìu hiu, vắng bóng người.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại xã Nam Phương Tiến sau hơn 10 ngày, nước đã rút khoảng 70cm nhưng nhiều nhà vẫn ngập sâu, vắng bóng người ở. Trước đó, nơi này đã đón một cơn lũ về trong đêm khiến nước dâng lên rất nhanh, nhiều nhà không kịp chuyển đồ đạc mà chỉ có thể mang theo một ít đồ cá nhân.

Clip cảnh hoang tàn trong những ngôi nhà ngập nước ở “ốc đảo” Chương Mỹ.

Lộ diện người phát tán clip đôi nam nữ ”mây mưa” trong quán trà sữa

Nam thanh niên đăng trên Facebook cá nhân lời xin lỗi người bị đính tên kèm theo clip cặp đôi “mây mưa“ ở quán trà sữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN