Nóng 24h qua: Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an sẽ còn những cục nào?

Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an sẽ còn những cục nào?; Lý do biển nhà ga đường sắt trên cao sử dụng tiếng Trung Quốc... là những tin nóng 24h qua.

Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an sẽ còn những cục nào?

Tại buổi họp báo thông báo triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an, sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018 hôm 7/8, Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết, sau tinh gọn, Bộ Công an chính thức không còn 6 Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục.

Nóng 24h qua: Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an sẽ còn những cục nào? - 1

Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng đã cho biết danh sách các Cục của Bộ Công an sau tinh gọn.

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Công an sẽ gồm: Cục đối ngoại, Cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Cục khoa học chiến lược và lịch sử, Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Cục tổ chức cán bộ, Cục công tác đảng, Cục công tác chính trị, Cục truyền thông công an nhân dân, Cục kế hoạch tài chính, Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, Thanh tra, Cục quản lý xuất nhập cảnh,

Cục an ninh điều tra, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, Cục cảnh sát hình sự, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục cảnh sát kinh tế, Cục cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Cục cảnh sát QLHC và trật tự xã hội, Cục CSGT, Bộ tư lệnh cảnh vệ,

Viện khoa học hình sự, Cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, Cục cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Cục công nghệ thông tin, Cục hậu cần, Cục y tế và đơn vị nghiệp vụ của các lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát, các học viện, trường CAND, bệnh viện và tổ chức khác…

Lý do biển nhà ga đường sắt trên cao sử dụng tiếng Trung Quốc

Theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây trên một số nhà ga thuộc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) có đề tên biển nhà ga bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, tiếng Trung Quốc lại ở phía trên tiếng Việt và có kích cỡ lớn hơn. Đến ngày 7/8, hầu hết các biển thông tin trên đã bị gỡ bỏ, nhưng dư luận trên mạng xã hội vẫn có ý kiến không đồng tình về việc trên.

Nóng 24h qua: Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an sẽ còn những cục nào? - 2

Những biển có chữ Trung Quốc là biển tạm thời do người của đơn vị thi công tự ý gắn lên trong quá trình thi công.

Theo ông Vũ Hồng Phương, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, các biển thông tin trên là biển tạm thời, do đơn vị thi công tự ý gắn giúp người của đơn vị thi công (Tổng thầu EPC Trung Quốc) dễ nhận biết.

Sau khi có thông tin trên, Ban đã yêu cầu tổng thầu gỡ các biển thông tin trên và yêu cầu không tái diễn việc tự ý gắn biển thông tin sử dụng song ngữ tại dự án.

Thí sinh Hòa Bình đỗ thủ khoa và á khoa Học viện Hậu cần

Học viện Hậu cần vừa công bố danh sách trúng tuyển đào tạo sỹ quan hậu cần cấp phân đội năm 2018 với 474 thí sinh.

Nóng 24h qua: Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an sẽ còn những cục nào? - 3

Học viện hậu cần.

Thủ khoa năm nay của Học viện là thí sinh có số báo danh 23xxxx31 đến từ Hòa Bình với tổng điểm là 28,7 xét tuyển tổ hơp A00 (Toán 9,2; Vật lý 9,75 và Hóa học 9).

Người có điểm thi cao thứ hai toàn Học viện cũng là một thí sinh của Hòa Bình có số báo danh 23xxxx29 với tổng điểm sau khi cộng ưu tiên khu vực là 28,25 (Toán 9; Vật lý 9,25 và Hóa học là 9,25).

Đứng vị trí thứ 6 cũng là một thí sinh của Hòa Bình với tổng điểm là 27,25 điểm đối với tổ hợp A01. Thí sinh này sinh năm 1998.

Như vậy, top 10 thí sinh có điểm cao nhất của Học viện Hậu cần thì Hòa Bình có 3 thí sinh, Tuyên Quang 2 thí sinh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội mỗi tỉnh 1 thí sinh.

Lời khai rùng mình của nghi phạm giết bé gái 10 tuổi, giấu xác trong chậu cảnh

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can Phan Minh Cường (SN 1963, ngụ khu phố 4, phường Đô Vinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm) thừa nhận hành vi sát hại bé gái tên Đ (10 tuổi) giấu xác trong chậu cảnh.

Nóng 24h qua: Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an sẽ còn những cục nào? - 4

 Hiện trường xảy ra vụ việc.

Cường khai, khoảng 14h ngày 6/8, trong lúc Cường dựng nghiêng chậu cảnh bằng xi măng để úp xuống đất thì thấy cháu Đ. đứng phía trước, cách khoảng 50 cm.

Lúc này, Cường không kịp đỡ nên chậu cảnh đã va chạm vào phần đầu khiến cháu Đ. bị thương và có các biểu hiện như trợn mắt, mặt thâm tím, co giật…

Sợ người nhà cháu Đ. biết sẽ đánh đập và đòi bồi thường, Cường đã lấy cây kéo thường ngày dùng để cắt bao xi măng (dài khoảng 25 cm) đâm vào cổ cháu 2 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Cường đem xác cháu Đ. giấu dưới chậu cảnh rồi về nhà như chưa có chuyện gì.

Cách chức Trưởng Công an xã vào nhà nghỉ với vợ bạn

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Trưởng Công an xã Phong Lộc đối với ông Nguyễn Văn Quân, người bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác gây bức xúc trong dư luận.

Nóng 24h qua: Bỏ 6 Tổng cục, Bộ Công an sẽ còn những cục nào? - 5

Trưởng Công an xã Phong Lộc, bị cách chức do vi phạm đạo đức lối sống, vào nhà nghỉ với người phụ nữ đã có chồng

"Ông Quân bị cách chức do vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm khi bị bắt quả tang trong nhà nghỉ với vợ phụ nữ đã có chồng"- vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, ngày 17/5, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông (sau này xác định là ông Quân) đang trong phòng của nhà nghỉ. Theo nội dung thông tin trong đoạn clip cho thấy người phụ nữ bị chồng bắt quả tang vào nhà nghỉ cùng ông Quân.

Danh sách các Cục thuộc Bộ Công an sau khi bỏ 6 Tổng cục

Sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy, bỏ cấp Tổng cục và giảm gần 60 Cục, Bộ Công an gồm những Cục nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN