Nóng 24h qua: Bà chủ còn sót lại ở “kinh đô thịt chó” Nhật Tân nói lý do giữ nghề

Bà chủ còn sót lại ở “kinh đô thịt chó” Nhật Tân nói lý do giữ nghề; Phó Chủ tịch HN lên tiếng về việc đến thăm nạn nhân nghi sốc ma túy… là những tin nóng 24h qua.

Bà chủ cuối cùng tại “kinh đô thịt chó” Nhật Tân tiết lộ lý do giữ nghề

Bà Nguyễn Thị Minh – chủ quán thịt chó Anh Tú Béo (quán thịt chó duy nhất còn sót lại ở khu vực được gọi là “kinh đô thịt chó Nhật Tân”, Tây Hồ, Hà Nội) cho hay, hồi đầu những năm 90 khi phố thịt chó đang nở rộ, sẵn có đất ở đó nên gia đình bà cũng mở quán thịt chó. Hồi đó, quán lúc nào cũng đông nườm nượp khách. Hàng làm ra đến đâu bán hết đến đó, không bao giờ lo ế.

Nóng 24h qua: Bà chủ còn sót lại ở “kinh đô thịt chó” Nhật Tân nói lý do giữ nghề - 1

Bà Minh – chủ quán thịt chó Anh Tú Béo ở Nhật Tân.

Từ năm 2007, Hà Nội sốt đất nên nhiều chủ quán thịt chó cắt đất bán, từ đó các quán thịt chó ở Nhật Tân vơi dần chỉ còn duy nhất gia đình bà Minh duy trì nghề bán thịt chó.

Khi được hỏi, tại sao gia đình bà không bán đất mà vẫn giữ nghề bán thịt chó, bà Minh tâm sự: “Đất này do bố mẹ chia cho, bán đi xong lấy nhà đâu mà ở. Hơn nữa, vợ chồng tôi cũng chẳng biết xoay sở nghề gì nên vẫn bám trụ lấy nghề bán thịt chó này”.

Lộ diện chủ nhân chiếc xe Lexus biển tứ quý 8 bị đâm, 2 người thương vong

Liên quan tới vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến tài xế xe Lexus biển tứ quý 8 tử vong và một chiến sĩ CSGT bị thương, báo Infonet đưa tin, chủ sở hữu chiếc xe Lexus biển tứ quý 8 nói trên là ông Thắng, chủ tịch HĐQT một tập đoàn có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Thắng cũng ngồi trong chiếc xe sang nói trên.

Nóng 24h qua: Bà chủ còn sót lại ở “kinh đô thịt chó” Nhật Tân nói lý do giữ nghề - 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), một chiếc xe tải tông do Nguyễn Văn Thành (34 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã va chạm với chiếc ô tô Lexus biển tứ quý 8.

Sau đó, xe tải tiếp tục tông trúng tài xế xe Lexus tên Hùng và một chiến sĩ CSGT thuộc phòng 8, Cục CSGT đang làm nhiệm vụ. Tai nạn làm tài xế ôtô Lexus tử vong tại bệnh viện, chiến sĩ CSGT bị thương.

Phó Chủ tịch Hà Nội lên tiếng về việc đến thăm nạn nhân nghi sốc ma túy

Mới đây, hình ảnh ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân gặp nạn trong Lễ hội Âm nhạc hồ Tây đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Trước đó, tối 16/9, tại Lễ hội Âm nhạc hồ Tây "Trip to the Moon", đã có 7 người tử vong, 5 người khác nhập viện. Các nạn nhân được xác định có dấu hiệu dượng tính với ma túy.

Nóng 24h qua: Bà chủ còn sót lại ở “kinh đô thịt chó” Nhật Tân nói lý do giữ nghề - 3

Hình ảnh Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đến thăm nạn nhân bị sốc ma tuý đang được điều trị tại bệnh viện.

Giải thích cho việc này, Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sự cố tại đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây là sự cố rất đáng tiếc và rất nghiêm trọng.

Việc đến bệnh viện, theo ông Quý, nhằm mục đích thăm, động viên các bác sĩ để làm sao cứu chữa giảm thiểu tối đa các ca tử vong, vì các cháu ở đây tuổi còn rất trẻ. Còn vấn đề nguyên nhân đã đến vụ việc và trách nhiệm đến đâu thì sau khi công an làm rõ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến thắc mắc của dư luận về việc vì sao lãnh đạo TP đến thăm nạn nhân bị sốc ma tuý mà lại không đến thăm những nạn nhân thương tâm của vụ cháy ở Đê La Thành ngay chiều 17/9, Phó Chủ tịch TP giải thích, ông cùng các cán bộ Sở Y tế và Lao động Thương binh và Xã hội đến bệnh viện thăm các nạn nhân vào đầu giờ chiều ngày 17/9, và thời điểm đó, vụ cháy ở gần BV Nhi T.Ư trên phố Đê La Thành chưa diễn ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh, quan điểm chung của toàn xã hội cũng như văn bản quy định của Chính phủ là không bỏ rơi những người vào con đường nghiện ngập, để làm sao kéo họ lại với xã hội.

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến vào ngày mai

Ngày 19/9, lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt tuyến Cát Linh- Hà Đông cho biết, đến thời điểm hiện tại, khối lượng xây lắp của dự án đường sắt trên cao, tuyến Cát Linh- Hà Đông đã hoàn thành khoảng hơn 96%. Các đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện các nhà ga.

Nóng 24h qua: Bà chủ còn sót lại ở “kinh đô thịt chó” Nhật Tân nói lý do giữ nghề - 4

Tàu Cát Linh- Hà Đông chạy thử nghiệm trên đường ray.

Ngày mai (20/9), đoàn tàu (13 đoàn tàu) Cát Linh- Hà Đông sẽ chạy thử trên toàn tuyến, xuất phát từ điểm đầu dự án là ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) và đi hơn 13 km trên cao tới ga Cát Linh (quận Đống Đa), mỗi ga đoàn tàu sẽ dừng một phút.

Các đoàn tàu sẽ chạy theo biểu đồ, đúng với quy trình dự án. Vận tốc tàu chạy tối đa là 65 km mỗi giờ, tốc độ trung bình là 30-35 km mỗi giờ. Tham gia buổi chạy thử nghiệm tàu có lãnh đạo Bộ GTVT và cán bộ tham gia dự án, vận hành đoàn tàu.

Phó Chủ tịch HN nói gì việc đến thăm nạn nhân sốc ma tuý?

Phó Chủ tịch Hà Nội lên tiếng việc đến bệnh viện thăm nạn nhân bị sốc ma tuý gây tranh cãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN