Nóng 24h qua: 2 phi công cùng máy bay Su-22 rơi trong lần bay thứ 3

Máy bay quân sự rơi ở Nghệ An; Khởi tố vụ gian lận điểm thi ở Sơn La... là những tin nóng 24h qua.

2 phi công hy sinh trên máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An

Chiều 26/7, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam cho biết, trung tá Khuất Mạnh Trí và thượng tá Phạm Giang Nam - hai chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22U là phi công giỏi. Hai phi công này gặp nạn khi bay huấn luyện chiến đấu.

“Ngày hôm nay (26/7), hai đồng chí (trung tá Trí và thượng tá Nam – PV) đã bay được hai lượt nhưng tới lượt thứ ba thì gặp nạn”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay.

Nóng 24h qua: 2 phi công cùng máy bay Su-22 rơi trong lần bay thứ 3 - 1

Hiện trường nơi máy bay Su-22U rơi.

Theo thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng, lúc 11h35 ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 thuộc Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam) đã bị mất liên lạc khi đang bay huấn luyện, sau 19 phút tính từ lúc cất cánh.

Máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí (SN 1978; quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) là Phó Trung đoàn trưởng và là Tham mưu trưởng; Thượng tá Phạm Giang Nam (SN 1972; quê quán: xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921.

Khởi tố vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Liên quan đến vụ việc gian lận thi cử, sửa bài thi gốc của nhiều thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La, ngày 26/7, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Nóng 24h qua: 2 phi công cùng máy bay Su-22 rơi trong lần bay thứ 3 - 2

Trụ sở Sở GĐ&ĐT Sơn La

Trước đó, sau khi mạng xã hội và báo chí phản ảnh việc điểm thi cao bất thường tại Sơn La, ngày 19/7 Bộ Giáo dục và đào tạo đã lập đoàn công tác với sự tham gia của đại diện Bộ Công an tiến hành kiểm tra, thanh tra. Kết quả ban đầu xác định có việc can thiệp, sửa chữa, tẩy xoá để nâng điểm cho thí sinh.

Tài xế phản đối thu phí, BOT có giang hồ vạch quần phải xả trạm

Sáng 26/7, hơn 100 tài xế đã tập trung tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc ( xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để phản đối chính sách thu phí của trạm này. Sau đó, nhiều cảnh sát giao thông, công an được huy động để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh khu vực.

Nóng 24h qua: 2 phi công cùng máy bay Su-22 rơi trong lần bay thứ 3 - 3

Nhiều lái xe dán băng rôn kèm dòng chữ: “Phản đối BOT Mỹ Lộc, chúng tôi không đi BOT không trả tiền”.

Đến 9h15 cùng ngày, lượng xe ô tô tập trung đông khiến các xe khác không thể di chuyển. Trước tình trạng trên, trạm BOT Mỹ Lộc đã phải xả trạm.

Ông Đặng Đình Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hưng cho biết, khi lái xe tụ tập đông, đơn vị đã cử lực lượng công an xã ra khu vực trạm BOT Mỹ Lộc phân luồng, đảm bảo an ninh khu vực. Đến 11h trưa cùng ngày, trạm BOT Mỹ Lộc vẫn tiếp tục xả trạm. Các lái xe phản đối ôn hoà, không xảy ra xô xát với chủ đầu tư.

Cây lan phong lan giá 700 triệu có gì đặc biệt?

Chia sẻ với PV về cây phong lan giá 700 triệu đồng khiến dư luận xôn xao, anh Hồ Văn Long (SN 1981, trú tổ 2, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông) cho biết, cách đây 4 năm, anh mua số lượng lớn lan giả hạc, còn gọi là lan phi điệp từ tỉnh Đắk Lắk về trồng.

Một năm sau, số lan này ra hoa thì anh Long phát hiện có 3 cây lan đột biến gen, trong đó có 1 cây đột biến gen đặc biệt, cho hoa cực lạ, cực hiếm.

Nóng 24h qua: 2 phi công cùng máy bay Su-22 rơi trong lần bay thứ 3 - 4

Giò lan phi điệp đột biến gen mà anh Long đã bán cho hoa rất khác biệt so với lan thông thường.

Cây lan này có dáng vẻ độc đáo khác tự nhiên về màu sắc, hình dạng hoa, độ dày của cánh. Khuôn bông, cánh hoa, hình dạng lá lan đột biến cũng rất khác biệt so với lan thông thường. Loài lan này mang đến cho người thưởng lãm sự kích thích, hưng phấn, những người trong nghề sẽ cảm nhận được rõ nét nhất.

Cách đây 2 năm, anh Long bán giò lan đột biến gen đặc biệt này với giá 70 triệu đồng. Sau khi bán, anh Long tìm thấy một gốc lan đột biến gen đặc biệt tương tự và kích thích cho cây ra hoa. Sau đó, anh Long bán cho anh Nguyễn Đình Thành ở Hải Phòng với giá 700 triệu đồng.

Mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến đầu tháng 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Nóng 24h qua: 2 phi công cùng máy bay Su-22 rơi trong lần bay thứ 3 - 5

Miền Bắc khả năng mưa lớn sang đầu tháng 8, ngập lụt có thể xảy ra nhiều nơi. Ảnh minh họa Hồng Phú.

Đặc biệt, khu vực Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình) và Việt Bắc (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang) có mưa to đến rất to (50-120mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào và dông; từ ngày mai (27/7) có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 27/7, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Thông tin chính thức vụ máy bay quân sự Su-22 rơi ở Nghệ An

Chiếc máy bay quân sự Su-22 đã rơi sau 19 phút cất cánh, khiến 2 chiến sĩ thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN