Những tượng đài 'Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh' ở Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Trung tâm phường Hoàn Kiếm và Ba Đình đang có ba tượng đài và phù điêu khắc họa hình ảnh quân và dân dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Thủ đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" nằm ở ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm, được xây dựng năm 1984, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" nằm ở ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm, được xây dựng năm 1984, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

"Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" là câu nói trích trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô. Hình ảnh chiến sĩ được khắc họa cùng câu nói bất hủ góp phần tôn vinh tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân Hà Nội trong 60 ngày đêm khói lửa, mở đầu cuộc Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-17/2/1947).

Những tượng đài 'Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh' ở Hà Nội - 3

Bấm để lật
UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan di dời tượng đài từ khuôn viên đền Bà Kiệu về trụ sở Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, trước ngày 30/9. Việc này nhằm phục vụ quy hoạch, chỉnh trang và phát huy giá trị không gian phía đông Hồ Gươm, đồng thời bảo đảm sự hài hòa về cảnh quan và không gian văn hóa, lịch sử khu vực hồ.

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan di dời tượng đài từ khuôn viên đền Bà Kiệu về trụ sở Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, trước ngày 30/9. Việc này nhằm phục vụ quy hoạch, chỉnh trang và phát huy giá trị không gian phía đông Hồ Gươm, đồng thời bảo đảm sự hài hòa về cảnh quan và không gian văn hóa, lịch sử khu vực hồ.

Cách đó gần 3 km, tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" tại vườn hoa Vạn Xuân, phường Ba Đình, được khánh thành ngày 22/12/2004. Công trình gồm 34 khối đá, cao 9,7 m, nặng hơn 300 tấn, theo mẫu phác thảo của nhà điêu khắc Vũ Đại Bình và họa sĩ Mai Văn Kế.

Cách đó gần 3 km, tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" tại vườn hoa Vạn Xuân, phường Ba Đình, được khánh thành ngày 22/12/2004. Công trình gồm 34 khối đá, cao 9,7 m, nặng hơn 300 tấn, theo mẫu phác thảo của nhà điêu khắc Vũ Đại Bình và họa sĩ Mai Văn Kế.

Nhằm tưởng nhớ, tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô, Hà Nội khánh thành phù điêu "Hà Nội mùa đông 1946" ngày 19/12/2004, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Công trình đặt ở góc chợ Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, được đúc bằng đồng, nặng 7 tấn, cao 5,7 m cả bệ và rộng 4,5 m.

Nhằm tưởng nhớ, tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô, Hà Nội khánh thành phù điêu "Hà Nội mùa đông 1946" ngày 19/12/2004, nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Công trình đặt ở góc chợ Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, được đúc bằng đồng, nặng 7 tấn, cao 5,7 m cả bệ và rộng 4,5 m.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm khi đi ngang qua bức phù điêu ở chợ Đồng Xuân.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm khi đi ngang qua bức phù điêu ở chợ Đồng Xuân.

Lý giải việc di dời tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" về trụ sở Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho hay công trình gắn với sự trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Mặt khác, khu vực trung tâm hiện đã có phù điêu "Hà Nội mùa đông 1946" tại chợ Đồng Xuân và tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" tại vườn hoa Vạn Xuân cùng góp phần tái hiện tinh thần chiến đấu của quân và dân Thủ đô trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xem xét, cho ý kiến về phương án đối với Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khu vực đền Bà Kiệu, phường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Giang Huy ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN