Những điều ít biết về vũ khí huyền thoại AK-47

AK-47 khiến nhiều người thiệt mạng hơn cả hỏa lực của pháo binh, không quân và tên lửa cộng lại.

Ngày 23/12, Mikhail Kalashnikov, cha đẻ của khẩu súng trường tấn công nổi tiếng nhất thế giới AK-47 đã qua đời tại Moscow ở tuổi 94, nhưng tên tuổi ông sẽ còn sống mãi với khẩu súng trường huyền thoại mang tên ông.

Khẩu súng cực kỳ an toàn, đơn giản, dễ sử dụng và giá thành rẻ do ông tạo nên này mang trong mình rất nhiều thông tin thú vị mà không phải ai trong chúng ta cũng biết. Tưởng nhớ Kalashnikov, chúng ta cùng nhìn lại những thông tin nổi bật đầy ấn tượng về khẩu súng trường huyền thoại AK-47:

Những điều ít biết về vũ khí huyền thoại AK-47 - 1

Súng trường tấn công nổi tiếng nhất thế giới AK-47

1. Khi tham gia Hồng quân và chiến đấu với phát xít Đức trong Thế Chiến 2, Mikhail Kalashnikov là một viên chỉ huy xe tăng. Ông bắt đầu sự nghiệp thiết kế vũ khí của mình sau khi bị thương ở vai trong trận chiến Bryansk. Trong quá trình điều trị ở bệnh viện năm 1942, ông thường nghe các thương binh phàn nàn về chất lượng tồi của súng trường Liên Xô so với khẩu StG 44 của Đức, thế là ông quyết định thay đổi điều đó.

2. Khẩu súng trường Kalashnikov đầu tiên được sản xuất vào năm 1947 đã giúp ông đoạt giải thưởng Stalin và được trao tặng Huân chương Sao Đỏ. Khẩu AK-47 trở thành súng trường tấn công tiêu chuẩn của Hồng quân Liên Xô và quân đội Nga sau này kể từ năm 1949.

Những điều ít biết về vũ khí huyền thoại AK-47 - 2

Kalashnikov, cha đẻ của khẩu súng huyền thoại AK-47

3. Độ bền cao, chí phí sản xuất thấp, phổ biến và dễ sử dụng là những đặc tính đã giúp khẩu AK-47 trở thành thứ vũ khí nổi tiếng nhất trên thế giới. Khẩu súng này có thể hoạt động trơn tru trong môi trường cát bụi hoặc ẩm ướt, vượt trội hơn so với nhiều loại vũ khí phức tạp hơn. Kalashnikov đã gọi khẩu súng này là “biểu tượng cho thiên tài sáng tạo” của người dân Nga.

4. Sách Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận AK-47 là vũ khí phổ biến nhất thế giới với khoảng 100 triệu khẩu đang được sử dụng.

5. Quân đội và lực lượng đặc biệt của 106 quốc gia trên thế giới từ Afghanistan cho tới Zimbabwe được trang bị súng trường AK-47.

Những điều ít biết về vũ khí huyền thoại AK-47 - 3

Một lính dù ở Mali cầm khẩu AK-47

6. Nga không chỉ xuất khẩu súng trường Kalashnikov tới khắp nơi trên thế giới mà còn cấp phép sản xuất AK-47 tại hơn 30 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Israel, Ấn Độ, Ai Cập và Nigeria.

7. Người ta tin rằng AK-47 còn khiến nhiều người thiệt mạng hơn hỏa lực của pháo binh, không quân và tên lửa cộng lại. Ước tính mỗi năm có khoảng 250.000 người thiệt mạng vì các loại đạn được bắn ra từ súng trường AK-47.

8. Bản thân Mikhail Kalashnikov chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đã tạo ra khẩu súng trường chết chóc này bởi ông chế tạo khẩu AK-47 để bảo vệ Tổ quốc. Năm 2007, ông đã từng nói: “Tôi vẫn ngủ ngon bởi kẻ đáng trách là các chính trị gia, những người đã không đạt được thỏa thuận và dàn xếp được bạo lực.”

9. Giá thành rẻ là một trong những lợi thế quan trọng nhất của AK-47. Theo nhà kinh tế Phillip Killicoat thuộc đại học Oxford, mức giá trung bình trên toàn cầu của khẩu súng trường tấn công này là 534 USD năm 2005, trong khi giá của khẩu M-16 của Mỹ là 800 USD. Tuy nhiên ở một số quốc gia châu Phi, giá của AK-47 còn rẻ hơn trung bình tới 200 USD.

10. Trùm khủng bố Osama bin Laden thường xuyên xuất hiện cùng với một khẩu Kalashnikov trong các đoạn băng của mình. Theo một số thông tin, chính Mỹ đã tặng cho trùm khủng bố này khẩu AK-47 đầu tiên để chiến đấu chống lại quân Liên Xô ở Afghanistan.

Những điều ít biết về vũ khí huyền thoại AK-47 - 4

Bin Laden thường xuyên xuất hiện trên các đoạn băng với khẩu Kalashnikov

11. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, rất nhiều lính Mỹ đã từ bỏ khẩu M16 được cấp phát để lấy khẩu AK-47 đáng tin cậy hơn rất nhiều. Ngay cả hiện nay, lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ cũng vẫn mang theo một cơ số đạn AK-47 khi chiến đấu vì tính quá phổ biến của loại vũ khí này.

12. Hình ảnh khẩu AK-47 xuất hiện trên quốc kỳ của Mozambique cũng như quốc huy của Zimbabwe, Burkina Faso (1984-97) và Đông Timor. Hình khẩu súng này cũng xuất hiện trên lá cờ của tổ chức vũ trang Hezbollah của Lebanon.

13. Theo một bộ phim tài liệu của kênh truyền hình Channel One của Nga, nhiều ông bố bà mẹ ở châu Phi đặt tên cho con mình là “Kalash”, biệt danh của súng trường Kalashnikov.

14. Cầu thủ bóng rổ hàng đầu của Nga Andrey Kirilenko sinh ra ở thành phố Izhevsk, nơi có nhà máy sản xuất súng trường Kalashnikov, và chơi với chiếc áo số 47 trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA với biệt danh “AK-47”.

15. Người Ai Cập đã dựng một tượng đài khổng lồ khắc họa nòng súng và lưỡi lê của khẩu AK-47 tại bán đảo Sinai.

16. Quân đội Mỹ đã thu được một khẩu AK-47 mạ vàng trong bộ sưu tập vũ khí của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

17. Những đồng tiền in hình Mikhail Kalashnikov và tuyệt phẩm của ông không chỉ được phát hành ở Nga mà còn ở nhiều quốc gia khác như New Zealand để kỷ niệm 60 năm ngày khẩu súng trường này ra đời trên đồng xu đặc biệt 2 đô-la. Những đồng xu này có hình dáng mô phỏng theo hộp tiếp đạn cong của AK-47.

18. Tờ Liberation của Pháp đã gọi AK-47 là phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20, hơn cả bom nguyên tử và các chuyến bay vào vũ trụ.

Những điều ít biết về vũ khí huyền thoại AK-47 - 5

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan được tặng một cây đàn làm từ khẩu AK-47

19. Rượu vodka pha với rượu apxin, chanh, quế và đường là món đồ uống ưa thích của Kalashnikov. Từ năm 2004, ở Nga đã xuất hiện nhãn hiệu rượu vodka Kalashnikov đựng trong những chiếc chai có hình khẩu AK-47.

20. Nghệ sĩ Cesar Lopez của Colombia đã biến rất nhiều khẩu AK-47 thành những cây ghi-ta độc đáo, và một trong những cây đàn đặc biệt này đã được tặng cho cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan vào năm 2007.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN