Nhiều tỉnh thành hỗ trợ đổi MBH cũ lấy mới

Bắt đầu hỗ trợ giá cho người dân đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mới tại TP. HCM, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, trường đại học, cao đẳng...

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố kế hoạch đợt 2 hỗ trợ người dân đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mũ "xịn" mới. Theo đó, ngoài Hà Nội, tại các tỉnh, thành phố khác như TP. HCM, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, người dân cũng bắt đầu được đổi mũ bảo hiểm cũ kém chất lượng lấy mũ mới đạt tiêu chuẩn, giảm giá 30-70.000 đồng.

Đợt hỗ trợ đổi mũ bảo hiểm xịn này cũng kéo thêm một số hãng mũ bảo hiểm tham gia.

Các chương trình đổi mũ bảo hiểm đợt 2 bắt đầu tại Hà Nội trong suốt tháng 4 và tháng 5 với 60 - 70 đại lý.

Điểm bán hỗ trợ giá đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mới sẽ được mở kể cả trong hệ thống siêu thị. Thậm chí, có cả chương trình đổi mũ cho các cán bộ chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh Thủ đô. Sau ngày 15/4, sẽ tổ chức thêm các điểm đổi mũ tại các huyện ngoại thành Hà Nội.

Tại Hải Phòng, từ ngày 13, 14/4, sẽ tổ chức điểm đổi mũ bảo hiểm tại Quảng trường TP. Hải Phòng, cùng 2 điểm trên đường Lạch Tray, một điểm ở đường Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng), kéo dài đến ngày 30/5. Ngoài ra Hải Phòng còn có các điểm bán mũ bảo hiểm trợ giá trong suốt thời gian từ 13/4 ở quận Lê Chân, quận Ngô Quyền, An Lão...

TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức hỗ trợ đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mới tại 24 quận, huyện trong tháng 4.

Nhiều tỉnh thành hỗ trợ đổi MBH cũ lấy mới - 1

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá đợt đổi MBH đầu tiên rất hiệu quả

Ngày 6/4, sẽ có 1 điểm đổi mũ bảo hiểm trợ giá tại Nhà Văn Hóa Lao Động Tỉnh Thái Bình (thuộc TP. Thái Bình - tỉnh Thái Bình), với dự kiến sẽ đổi 10.000 mũ.

Tại TP. Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cũng sẽ có điểm đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mới vào ngày 15/4.

Một hãng mũ bảo hiểm sẽ tổ chức đổi tại các trường đại học, cao đẳng trong tháng 4, 5, 6.

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá đợt 1 triển khai chương trình đổi mũ bảo hiểm cũ, không đạt chuẩn lấy mũ bảo hiểm mới đạt chuẩn là rất hiệu quả. Số lượng mũ bảo hiểm được đổi trong đợt 1 lên tới gần 40.000 mũ.

Như đã đưa tin, Ủy ban ATGT Quốc gia đang phối hợp với các ban ngành thực hiện chiến dịch chấn chỉnh sản xuất, kinh doanh và đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe máy. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã ký kết với một số doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm trong việc hỗ trợ người tham gia giao thông.

Theo đó, người dân sẽ được tham gia đổi mũ bảo hiểm cũ để mua mũ mới giá rẻ. Khi đến các điểm này, người dân sẽ đổi mũ cũ kém chất lượng và mua mũ mới đúng quy chuẩn.

Mức giá mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn mà các doanh nghiệp đưa ra sẽ dao động khoảng 200.000 đồng/1 mũ. Các địa điểm này cũng cam kết bán đúng giá sản phẩm so với sản phẩm cùng chủng loại. Còn nếu đổi sẽ được giảm giá từ 30 đến 70 nghìn đồng.

Một số điểm hỗ trợ đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mới đạt chuẩn:

Hà Nội

Hoàn Kiếm: 213 Phố Huế, 26/32 Phố Lê Thái Tổ.
Đống Đa: 217 Chùa Bộc - Trung Liệt , 142 Lê Duẩn.
Hai Bà Trưng: 27 Lạc Trung, 41 Minh Khai.
Ba Đình: 32B Thủ Lệ - Ngọc Khánh.
Thanh Xuân: 277 Khuất Duy Tiến, 3 Lê Văn Lương, 17 Nguyễn Tuân, 1 Hoàng Đạo Thành.
Từ Liêm: 88 Cầu Diễn, cổng chợ Minh Khai, 156 Kiều Mai - Phú Diễn.
Long Biên: 242 Ngô Gia Tự, 327 Ngô Gia Tự, 166A Nguyễn Văn Cừ.
Hoàng Mai: 212 Lê Trọng Tấn, Định Công, 559 Giải Phóng, 69 Nguyễn Xiển, 633, Giải Phóng.
Cầu Giấy: 31 Lạc Long Quân.
Tây Hồ: 90 Hoàng Hoa Thám, 104 Thụy Khuê.
Thanh Trì: 18A1 Đường Ngọc Hồi - Thị trấn Văn Điển.
Hà Đông: Cây xăng Lai Xá và A29 Khu đô thị Ngô Thì Nhậm - Hà Cầu.
Sơn Tây: Trại Hồ - Cổ Đông và Số 9 La Thành - Viên Sơn.
Ba Vì: Thị Trấn Tây Đằng.
Chương Mỹ: 57 - tổ 1 - Khu Xuân Hà - Thị trấn Xuân Mai.

Hải Phòng:

Số 4, Hồ Sen, Trại Cau, Lê Chân.
Số 153 Trần Phú, Ngô Quyền.
Hoàng Xã, thị trấn An Lão.
Khu đô thị mới, đường Hải Triều, Quán Toan.
147 và 169B Lạch Tray.
323 Trần Nguyên Hãn.
Quảng trường thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN