Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch

Hàng ngàn người đổ dồn về các công viên, khu vui chơi nhân dịp nghỉ lễ dẫn đến tình trạng chen chúc nhau, nhiều người mệt mỏi nằm vạ vật dưới tiết trời nắng gắt.

Ngày 28.4, hàng nghìn người đổ về các khu vui chơi, giải trí, công viên tại TP.HCM nhân dịp được nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch), khiến giao thông bị ùn ứ, các khu vui chơi đông nghịt người chen chúc nhau. Nhiều người quá mệt mỏi nên đành ngồi trên bãi cỏ, nằm ngủ trên ghế đá.

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 1

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 2

 Hàng ngàn người đổ dồn về các công viên, khu vui chơi nhân dịp nghỉ lễ dẫn đến tình trạng chen chúc nhau, nhiều người mệt mỏi nằm vật vạ dưới tiết trời nắng gắt.

11h tại Công viên Văn hóa khu du lịch Suối Tiên (quận 9), hàng nghìn người dẫn con em đổ dồn về đây để vui chơi. Lối đi vào cổng Suối Tiên nhiều người xếp thành hàng dài để chờ mua vé. Bên trong khu du lịch, hàng ngàn người chen chúc, xếp thành hàng dài để di chuyển. Nhiều người phải toát mồ hôi để vượt qua “biển người”. Nhiều em nhỏ được bố mẹ cõng lên vai vì không thể đi được.

Ghi nhận tại đây, nhiều gia đình đến đây tham quan, vui chơi, mang theo cả tấm bạt, áo mưa để lót ngồi. Có gia đình còn mang theo thức ăn, bia để vào bên trong ăn uống. Càng về trưa tiết trời nắng gắt, nhiều người nằm ngủ vạ vật ngay trên bãi cỏ.

Chị Lê Thị Liên dẫn hai con gái đi tham quan tại đây cho biết: “Nhân dịp nghỉ lễ giỗ Tổ nên dẫn các con xuống đây vui chơi, tham quan. Nhưng chỉ đi được một vài chỗ tôi và hai con đã mệt vì cảnh đông người nên đành ngồi đây hít thở”.

“Tôi không về quê như mọi năm, dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay tôi đến nhà bạn bè tổ chức nấu ăn và dẫn con đến đây để chơi các trò chơi thiếu nhi”, chị Ái Thúy nhà quận Gò Vấp nói.

Càng gần về trưa lượng khách đổ dồn về khu du lịch Suối Tiên càng nhiều. Bãi xe tại đây gần như quá tải. Bên ngoài khu du lịch, hàng chục điểm giữ xe tự phát mọc lên. Mỗi chiếc xe máy được lấy với giá “cắt cổ” từ 20.000đ-25.000đ/chiếc. Nước uống giải khát cũng tăng lên giá gấp đôi, gấp ba.

Tại công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), Thảo Cầm Viên (quận 1) lượng khách đến đây tham quan, vui chơi cũng khá đông.

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 3

“Biển người” tại khu du lịch Suối Tiên.

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 4

Nhiều em nhỏ phải được các ông bố, bà mẹ cõng lên vai để di chuyển

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 5

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 6

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 7

Và mệt mỏi khi vượt qua dòng người đông nghẹt.

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 8

 Càng về trưa lượng người đổ dồn về đây càng đông, nhiều người toát cả mồ hôi.

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 9

Cách chống nắng hiệu quả của ông bố dành cho con.

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 10

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 11

 Mang theo thức ăn, nước uống cho tiện và giảm bớt chi phí.

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 12

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 13

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 14

Nhiều người lớn mệt mỏi nằm ngủ vật vả trong ngày nghỉ lễ.

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 15

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 16
Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 17

Những em nhỏ cũng mệt phờ phạt.

Nhiều người Sài Gòn “hành xác” trong khu du lịch - 18

 Càng gần về trưa lượng khách đổ dồn về khu du lịch Suối Tiên càng nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN