Nhiều người kéo nhau đến… bái lạy bức tượng đá gãy tay, chân

Sự kiện: Tin nóng

Chính quyền địa phương cũng cử cán bộ đến Chùa Bốn Mặt để giữ gìn an ninh trật tự khi có quá nhiều người hiếu kỳ đến tham quan, bái lạy bức tượng.

Hai ngày qua, hàng trăm người dân ở Sóc Trăng đã kéo đến chùa Bốn Mặt ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành để ngắm nhìn và chụp ảnh bức tượng màu đen, bằng đá. Trong số đó, có nhiều người đã thắp hương, quỳ lạy bức tượng để cầu xin ban phước lành.

Nhiều người kéo nhau đến… bái lạy bức tượng đá gãy tay, chân - 1

Nhiều người kéo nhau đến… bái lạy bức tượng đá gãy tay, chân - 2

Nhiều người kéo nhau đến… bái lạy bức tượng đá gãy tay, chân - 3

Nhiều người kéo nhau đến bái lạy bức tượng

Nhiều người kéo nhau đến bái lạy bức tượng

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Tân, bức tượng bị gãy tay, chân được các em nhỏ phát hiện khi lội xuống ruộng gần chùa Bốn Mặt để vui chơi. Khu vực này gần lò hỏa táng của chùa và giáp ranh phần đất đang thực hiện dự án của một khu du lịch.

Sau khi được người dân mang lên bờ, các sư ở chùa Bốn Mặt đã đưa bức tượng này vào khu vực thờ tự để người dân chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, có người cho rằng đây là tượng Phật nhưng cũng có ý kiến cho là một vị vua nào đó của đồng bào dân tộc Khmer.

Hiện, lãnh đạo UBND xã Phú Tân đã báo Phòng Văn hóa huyện Châu Thành và cơ quan chức năng để tìm hiểu về bức tượng. Chính quyền địa phương cũng cử cán bộ đến Chùa Bốn Mặt để giữ gìn an ninh trật tự khi có quá nhiều người hiếu kỳ đến tham quan, bái lạy bức tượng.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều ít biết về pho tượng Phật bằng gỗ lũa lớn nhất Việt Nam

Gỗ lũa để tạc tượng được nhập nguyên khối từ châu Phi và những người thợ tài ba phải làm ròng rã 6 tháng trời mới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Kim ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN