Nhà giám đốc IMF bị lục soát

Ngày 20/3, căn hộ của Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Christine Lagarde, bị cảnh sát Pháp lục soát, để điều tra một vụ bê bối tài chính.

Cảnh sát đang điều tra vai trò của bà Lagarde trong vụ bồi thường tài chính cho doanh nhân Bernard Tapie năm 2008. Với tư cách bộ trưởng tài chính, bà chuyển vụ tranh chấp kéo dài giữa ông Tapie với ngân hàng Credit Lyonnais cho một ban hội thẩm. Kết quả là ban hội thẩm phán quyết ông Tapie được bồi thường thiệt hại 400 triệu euro.

Ông Tapie là người ủng hộ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Nhiều người cho rằng, bà Lagarde đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn, nhưng bà phủ nhận mọi cáo buộc.

“Cuộc lục soát của cảnh sát sẽ giúp tìm ra sự thật, sẽ góp phần minh oan cho thân chủ của tôi, người không phạm tội”, luật sư của bà Lagarde.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng, ông Tapie đã ủng hộ Tổng thống Sarkozy trong cuộc bầu cử năm 2007, để được giải quyết bồi thường.

Vụ việc bắt đầu 20 năm trước. Ông Tapie, người hoạt động tích cực trong giới chính trị, thể thao, kinh doanh Pháp, kiện Credit Lyonnais về vụ ngân hàng này năm 1993 xử lý vụ bán nhãn trang phục thể thao Adidas mà ông là một cổ đông chính.

Sau nhiều năm được giải quyết tại tòa án, vụ việc được bà Lagarde chuyển cho ban hội thẩm năm 2007 và sau đó bà phê chuẩn phán quyết của ban hội thẩm là cho ông Tapie được bồi thường.

Nhiều người cho rằng, vụ việc không nên để tổ trọng tài tư nhân phân xử, vì tiền công trong ngân hàng bị ảnh hưởng (Nhà nước sở hữu một phần Credit Lyonnais).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thạch Vũ (theo Reuters, BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN