Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường

18h ngày 21/10 triều cường tại Tp.HCM đã đạt mức kỷ lục 1,65m, gây ngập nhiều tuyến đường. Thay vì dùng cơm chiều, người dân phải hì hục chống ngập.

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết hơn 16 tuyến đường trên địa bàn TP đã bị ngập, trên các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Lâm Văn Bền, Trần Xuân Soạn - quận 7; Bình Đông - quận 8; Bến Phú Định - quận 6; Lương Định Của - quận 2… nước ngập sâu 0,5m đến gần 1m.

Hiện đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao đỉnh triều lại tăng cao bất thường như vậy, dù hồ Dầu Tiếng không xả nước, thủy triều trên biển Vũng Tàu thấp. Bản tin dự báo diễn biến thủy triều phát vào ngày 21/10 của đài này cho biết "đỉnh triều cường trên các sông và kênh rạch tại TP.HCM đạt mức rất cao (vượt báo động III từ 0,10 - 0,15 m) và sẽ duy trì trong một hai ngày nữa, sau đó sẽ xuống lại theo triều".

Anh Thanh, sống tại hẻm số 719/26/5c đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 cho biết:. "Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng đi làm trễ, con thì phải nghỉ học vì sáng dắt xe máy ra là nước ngập lênh láng, chạy ra tới đầu hẻm là xe tắt máy. 16h chiều, cả gia đình đã phải ăn cơm trước để chuẩn bị chống ngập, hôm nào nấu ăn trễ thì phải đứng ăn".

Trieu cuong o Ho Chi Minh  trieu cuong o hcm  tphcm ngap nang  loi nuoc  trieu cuong  hoa binh  huynh tan phat  quan 7  bien nuoc  mua lon  ket xe  ngap ung  sai gon ngap  mua mua  ngap lut o ho chi minh  tin nhanh    tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Nhà anh Nguyễn Văn Thanh tại số 719/26/5c đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, phải xây một bức tường bao chống ngập ở khoảng sân phía trước nhà, ngoài ra anh còn lắp thêm máy bơm nước để bơm nước tràn vào nhà ra ngoài.

Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường - 2

Nhà bếp nhà anh cũng phải ngăn vách để cản nước.

Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường - 3

Nhà bếp và phòng tắm của gia đình anh nước đã ngập đến đầu gối, sinh hoạt vô cùng khó khăn.

Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường - 4

18h15 cả khu phố 1, phường Tân Thuận Đông, Q7 nháo nhào chống triều cường.

Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường - 5

Phụ huynh đón con đi học về phải dắt bộ hàng cây số vì xe chết máy. Ảnh chụp lúc 19h tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, nơi triều cường cao nhất TPHCM

Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường - 6

Một khu trọ công nhân lênh láng nước (hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát, Q7)

Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường - 7

Phòng trọ bị ngập hơn nửa mét, mọi thứ đều phải kê lên cao (ảnh chụp tại hẻm 719 Huỳnh Tấn Phát, Q.7)

Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, phường 15, quận 8 đứng trước nhà nhìn dòng nước đang lên và lắc đầu ngao ngán. “Ở Sài Gòn mà suốt ngày sống chung với nước giống như ở miền Trung đang bị bão lũ vậy. Hôm qua nước lên, gia đình tôi không kịp dọn đồ đạc nên ướt hết”. Biết thủy triều sẽ lên cao, chị Thủy và chồng xin nghỉ làm sớm hơn mọi ngày để về lo chống lụt. Người đi đón con, người làm bao cát để ngăn lụt vào nhà.

Nước lên, mọi sinh hoạt hàng ngày cũng thay đổi theo. Các chợ tạm hẩm hiu hơn. Người bán, người mua đều tranh thủ bán nhanh, mua vội để về nhà. Nhưng nhiều gia đình đi làm về muộn đành ăn tạm mì gói, tô hủ tiếu…cho qua bữa. Ngồi tát nước, chị Vân (ở phường 15, quận 8) than thở: “Hôm nay đi làm về muộn, gia đình phải ăn mì gói cho đỡ đói. Nhìn chồng và các con đứng trong dòng nước, khua vội chén mì, vừa thương vừa buồn cười”.

Triều cường kỷ lục cũng khiến người dân TPHCM khổ sở với việc vệ sinh và nghỉ ngơi. Nước lênh láng, bồn cầu cũng không sử dụng được. Muốn đi vệ sinh thì chỉ còn cách chờ nước rút.

Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường - 8

Nước dâng vào nhà anh Tú, địa chỉ 134 Mể Cốc, phường 15, quận 8

Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường - 9

Người TP.HCM "điên đảo" vì triều cường - 10

Nhiều nhà phải đóng cửa, đến ở nhờ nhà người thân, bạn bè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Yên - Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN