Triều cường, mưa lớn "bủa vây" Sài Gòn

Cơn mưa lớn vào chiều 5/10 kết hợp với triều cường dâng cao đã khiến một số tuyến đường ở vùng ven Sài Gòn ngập nặng, nhiều phương tiện chết máy phải dắt bộ.

Vào chiều 5/10, do cơn mưa lớn từ trưa kéo dài đến chiều tối, kết hợp với đợt triều cường dâng cao khiến  nhiều tuyến đường như Bến Phú Định, An Dương Vương (Q.8), đường Lương Định Của (Q.2), Tân Hóa (Q.11)… bị ngập sâu. Hàng trăm phương tiện phải bì bõm trong dòng nước đen ngòm.

Triều cường, mưa lớn "bủa vây" Sài Gòn - 1

Một ngôi nhà ở đường Lương Định Của, Q.2 bị nước bao quanh.

Tại đường Lương Định Của (Q.2) nước ngập sâu đến hơn nửa mét khiến nhiều xe chết máy, phải dẫn bộ khi lưu thông qua đây. Một số nhà dân bị ngập sâu, nước tràn vào bên trong. 

Trong khi đó tại đường Bến Phú Định (Q.8), tuy đã được nâng cấp, xây bờ kè nhưng một số đoạn vẫn bị ngập, dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối tràn vào nhà, nhiều cửa hàng buôn bán phải đóng cửa. Đến 20h cùng ngày, triều cường bắt đầu rút, nhưng một số điểm vẫn còn ngập sâu.

Triều cường, mưa lớn "bủa vây" Sài Gòn - 2

Đường Lương Định Của ngập gần lút bánh xe máy.

Triều cường, mưa lớn "bủa vây" Sài Gòn - 3

Một số người đi qua đoạn đường tại Dự án Khu đô thị Thủ Thiêm bị chết máy.

Triều cường, mưa lớn "bủa vây" Sài Gòn - 4

  Lương Định Của là con đường bị ngập nặng nhất trong ngày đầu của đợt triều cường.

Triều cường, mưa lớn "bủa vây" Sài Gòn - 5

  Một số con đường ở các khu dân cư thuộc Q.8 cũng bị ngập vì triều cường kết hợp mưa lớn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Quân (Tri thức trực tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN