Người phụ nữ thóa mạ CSGT ở TP HCM nói gì?

Người phụ nữ có hành vi chửi bới, thóa mạ CSGT ở quận Bình Thạnh đã được công an phường cho về.

Clip: Nữ tài xế túm cổ, chửi bới CSGT vì bị nhắc nhở

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi ngắn với bà Trịnh Thị Thùy Dương - người phụ nữ có hành vi thóa mạ CSGT TP HCM tối 17-7.

Phóng viên: Xin bà nói rõ vụ việc liên quan đến đoạn clip xôn xao trên mạng xã hội?

Hiện tại mọi người căn cứ một phần video để có những hành động "ném đá", khủng bố tôi. Tối qua đến giờ điện thoại, trang mạng cá nhân của tôi bị tấn công liên tục. Tôi cũng khá mệt mỏi.

Người phụ nữ thóa mạ CSGT ở TP HCM nói gì? - 1

Hình ảnh người phụ nữ có hành vi thoá mạ CSGT

Bà nói rằng "một phần video" câu này có nghĩa là nội dung trên mạng chưa thể hiện hết bản chất vụ việc?

Tôi không muốn thanh minh cứ để mọi người bình luận. Tất nhiên dù sao tôi cũng có một phần lỗi khiến vụ việc tạo thành một làn gió không tốt.

Còn việc như thế nào vẫn chưa có kết luận từ công an. Hiện tại vẫn trong quá trình điều tra giải quyết.

Nhận mình làm sai vậy bà có xin lỗi không?

Giữa tôi với bên CSGT đã có cách giải quyết riêng. Tối hôm qua (17-7, PV) tôi đã gặp anh CSGT và hai bên đã nói chuyện, xin lỗi. Tôi biết mình có sai nhưng bây giờ tôi không muốn thanh minh gì nữa.

Công an nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trung tá Huỳnh Văn Cường, Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh, PC67, Công an TP HCM cho biết đơn vị đã báo cáo lên Phòng CSGT để có hướng xử lý. Riêng về trường hợp bà Dương đi lấn làn không xử lý vì lý do nhiệm vụ lúc đó CSGT chỉ tham gia điều tiết. "Vụ việc gây kẹt xe nghiêm trọng đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh", trung tá Cường thông tin.

Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cho biết bà Dương đã được cho về và công an phường gửi báo cáo đề xuất xử phạt đối với hành vi của bà này. Trong đó, sẽ xử lý về hành vi chống đối, thóa mạ người thi hành công vụ. Mức xử phạt có thể vài triệu đồng.

Clip: Xe container “treo” một CSGT trước đầu xe, ép vào dải phân cách

Một chiến sỹ CSGT đã bị chiếc xe đầu kéo “treo” trước đầu xe, sau đó hất văng khiến chiến sỹ phải nhập viện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ PHONG (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN