Người không có tim vẫn sống

Một người đàn ông đã được thay hoàn toàn quả tim bằng hai chiếc bơm kim loại, theo tường thuật của báo chí Czech.

Các bác sỹ của Viện Y khoa và thí nghiệm thuốc Prague (IKEM), Cộng hòa Czech vừa thực hiện một ca phẫu thuật hiếm có. Một người đàn ông đã được thay hoàn toàn quả tim bằng hai chiếc bơm kim loại, theo tường thuật của báo chí Czech.

“Người đàn ông không có tim” hiện được chăm sóc tại khu hồi sức của IKEM . 37 tuổi, anh bị phát hiện có u ác tính ở tim.

Giáo sư người Czech, người lãnh đạo nhóm phẫu thuật Jan Pirk đã thực hiện ca mổ trong 8 giờ, ngày 3/4. Bệnh nhân là người đầu tiên trên thế giới sống với hai máy bơm có tên HeartMate II, làm thay chức năng bơm máu của quả tim người. Hiện bệnh nhân đã có thể hoạt động nhiều thứ trừ chơi thể thao.

Một cuộc phẫu thuật tương tự trước đó được thực hiện ở Texas, Mỹ nhưng bệnh nhân tử vong một tuần sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Thủy (theo Tân Hoa Xã) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN