Người đàn ông treo cổ trong phòng trọ

Khoảng 10 giờ ngày 9/1, nhiều người thuê trọ ở số 20 Mẹ Hiền (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nghe mùi hôi khó chịu thoát ra từ căn phòng số 4, cùng dãy trọ.

Thấy dấu hiệu bất thường, mọi người phá cửa phòng thì phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nên đã báo cho cơ quan công an.

Theo những người thuê trọ, nạn nhân ngoài 30 tuổi, quê Hà Nội, là người sống khép kín.

Cách đây 3 ngày, nhiều người thấy anh này vào phòng nhưng từ đó đến nay không xuất hiện, do cửa ngoài khóa nên mọi người không để ý.

Người đàn ông treo cổ trong phòng trọ - 1

Căn phòng nơi người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

Cũng theo người dân, người đàn ông này có vợ và một con trai quê ở Đà Nẵng nhưng đã sống ly thân được một thời gian.

Theo chúng tôi quan sát, cửa phòng nơi người đàn ông chết có che kính sẫm màu. Người trong phòng khi mở tấm kính có thể đưa tay ra bên ngoài để khóa cửa.

Công an quận Thanh Khê đã đến khám nghiệm hiện trường, đưa nạn nhân đi giám định tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Thường (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN