Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Tiền Giang - Hàng trăm hộ dân, hàng quán tại TP Mỹ Tho phải sống chung với triều cường, trong khi nhiều nơi khác ở miền Tây đang gánh chịu khô hạn, thiếu nước.

Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 1

Chiều 11/4, gần một km quốc lộ 60 ở khu vực ngã ba Trung Lương bị ngập 20-30 cm do triều cường. Do hai bên lề đường ngập sâu, sợ chết máy các xe phải chạy sát dải phân cách khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Cảnh sát giao thông phải túc trực tại khu vực để phân luồng tránh kẹt xe.

Triều cường gây ngập tại TP Mỹ Tho trong bối cảnh hơn 8.000 hộ dân tại tỉnh Tiền Giang đang đối mặt với tình trạng thiếu nước mùa khô. Cách đó khoảng 50 km, hàng nghìn người dân huyện Gò Công Đông mỗi ngày phải mang can nhựa lấy nước từ vòi công cộng lẫn các xe bồn ở các địa phương khác chở đến. Tiền Giang cũng là tỉnh đầu tiên ở miền Tây công bố hạn mặn, thiếu nước khẩn cấp.

Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 2

Đoạn đường phía trước nước ngập sâu nửa mét, nhân viên nhà hàng Trung Lương phải dùng xuồng composite bơi vào trong quán. Từ sau Tết Nguyên đán, đây là đợt thứ ba khu vực này bị ngập bởi triều cường.

Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 3

Nhiều quán cơm, hủ tiếu quanh khu vực vòng xoay ngã ba Trung Lương cũng ế ẩm do ngập nước.

Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 4

Cách vòng xoay ngã ba Trung Lương khoảng một km, nước ngập sâu hơn nửa mét tại các con hẻm dọc quốc lộ 1 ở khu phố 2, phường 10, TP Mỹ Tho khiến việc buôn bán của người dân gặp khó khăn.

Đứng giữa dòng nước ngập gần đầu gối trong tiệm tạp hóa, ông Triệu Văn Minh cho biết khu vực này gần đây thường bị ngập nên phải kê kích đồ đạc, ngắt các thiết bị điện tử để đảm bảo an toàn. "Tôi ở đây 40 năm, chưa năm nào ngập nặng như năm nay. Đêm nào có triều cường tôi đều thức trắng vì sợ nước dâng cao ướt đồ đạc trong quán", ông nói.

Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 5

Căn nhà của ông Hà Quang, 63 tuổi, ở khu phố 3, phường 10 bị ngập gần 40 cm. Lo nước tràn vào nhà sau, ông phải dùng tấm kính chắn đỡ ở lối đi, đưa các vật dụng lên bàn tránh ngập.

Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 6

Sau khi lội nước từ nhà ra phía đầu đường, ông Quang cùng ông Trần Ngọc Thiện (68 tuổi) ngồi uống trà giữa "biển nước" vây quanh. "Nhiều nơi ở miền Tây đang khô hạn nhưng Mỹ Tho lại ngập, thật bất thường", ông Quang nói.

Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 7

Bấm để lật
Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 8

Cách đó khoảng 500 m, anh Nguyễn Thanh Tùng, 38 tuổi, lội nước từ nhà ra thắp hương tại miếu bà bị ngập sâu gần nửa mét. Khu vực nhà anh nằm sát bờ sông nên bị ảnh hưởng triều cường nặng hơn các nơi khác. "Tôi cầu cho nước mau rút", anh nói.

Anh cho biết, sau trận ngập mùng 1 Tết Nguyên đán, gia đình anh phải xây tường bao cao khoảng 5 tấc để ngăn nước tràn vào nhà. "Chắn được phía trước nhưng nước vẫn rỉ từ sau ngập vô đến nền nhà", anh Tùng nói.

Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 9

Khoảng 18h, bà Tô Thị Hồng Tươi, 54 tuổi, ở khu phố 3, xắn quần mang các túi rác từ nhà ra đầu hẻm cách đó 50 m. Bà cho hay mỗi buổi sáng, chiều bà đều phải lội nước cõng cháu ra đường lớn đi học.

Người dân Mỹ Tho sống trong triều cường - 10

Cụ già nằm nghỉ trước thềm nhà ngập nước ở khu phố 3.

Đài khí tượng thủy văn Tiền Giang cho biết mực nước triều cao nhất ở các trạm vùng hạ lưu sông Tiền trong đợt này xuất hiện vào ngày 10 và 11/4. Tại trạm Mỹ Tho ở mức 1,7-1,8 m, cao hơn báo động 3 là 0,1 m.

Theo dự báo, từ tháng 3 đến tháng 8, trên địa bàn Tiền Giang sẽ xuất hiện 6 đợt triều cường. Trong đó, đợt cao nhất dự kiến từ ngày 9 đến 12/4.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiền Giang - Triều cường khiến nhiều nhà, tuyến đường ở TP Mỹ Tho, nhất là khu vực ngã ba Trung Lương ngập nặng, cuộc sống, buôn bán của người dân bị đảo lộn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN