Người 111 tuổi trở thành cụ ông thọ nhất thế giới

Người đàn ông sống lâu nhất thế giới hiện nay là cụ ông Alexander Imich, 111 tuổi, vừa được Nhóm Nghiên cứu Lão Khoa Mỹ chính thức ghi nhận sau khi cụ ông người Ý Arturo Licata đã qua đời hôm 29/4, hưởng thọ 111 tuổi 357 ngày.

Cụ Imich sinh tại Ba Lan ngày 4/2/1903 di cư đến Mỹ hồi năm 1951. Cụ từng thoát khỏi nạn diệt chủng của Phát xít Đức và hiện sống tại TP New York. Cụ bà Wela đã qua đời năm 1986.

Dù từng lấy bằng tiến sĩ hóa học tại ĐH Krakow nhưng cuối đời, cụ trở thành một giáo sĩ thần bí và xuất bản quyển sách siêu nhiên năm cụ 92 tuổi.

Người 111 tuổi trở thành cụ ông thọ nhất thế giới - 1

Cụ Imich luôn miệng nói “không biết làm thế nào mà tôi vẫn còn sống”.

Chia sẻ trên tờ New York Times, cụ Imich cho rằng, có thể cụ sống lâu là nhờ vào gen di truyền, sự vận động thể chất và từng là vận động viên bơi lội. Cụ ăn ít, thường dùng thịt gà và cá. Cụ đã bỏ thuốc lá từ lâu, không uống rượu.

Tuy nhiên cụ vẫn nói: “Không biết làm thế nào mà tôi vẫn còn sống”.

Người 111 tuổi trở thành cụ ông thọ nhất thế giới - 2

Cụ bà Nhật Bản Misao Okawa

Dù cụ Imich là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới nhưng hiện có 66 cụ bà lớn tuổi hơn. Cao tuổi nhất là cụ bà Nhật Bản Misao Okawa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Lâm (Người Lao Động/Fox News, Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN