Nghe tiếng khóc, thấy bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ bên đường trong đêm

Sự kiện: Tin nóng Nghệ An

Đêm tối, nghe tiếng khóc của trẻ con, một số người dân tới xem thì bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ ven đường.

Vào khoảng 22 giờ ngày 19-10, trong lúc đi trên đường Nguyễn Thức Tự (phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), một số người dân bỗng nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lại gần, mọi người bất ngờ khi phát hiện 1 bé trai bị bỏ rơi ven đường. Bên cạnh bé trai có một túi đồ đựng các vật dụng cho trẻ mới sinh.

Nghe tiếng khóc, thấy bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ bên đường trong đêm - 1

Bé trai khoảng 2 tháng tuổi được người dân phát hiện bỏ rơi ven đường.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa cháu bé tới Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò chăm sóc.

Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Cửa Lò, cháu bé khoảng 2 tháng tuổi. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe cháu bé bình thường.

Sáng ngày 20-10, chính quyền địa phương làm thủ tục để người dân nhận cháu bé chăm sóc tạm thời, đồng thời thông báo để tìm người thân cho cháu.

Bé gái sơ sinh nặng 3 kg bị bỏ rơi dưới gốc cây xà cừ

Trong lúc đi làm đồng, một người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 3 kg bị bỏ rơi dưới gốc cây xà cừ bên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN