Nghe điện thoại trên đường ray, bị tàu cán

Vừa uống rượu với nhóm bạn xong, người thanh niên lên đường tàu nghe điện thoại. Cùng lúc đó, tàu Thống Nhất Bắc- Nam lao đến.

Lúc 23 giờ đêm 26/6, tại địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An, đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt khiến một nam thanh niên chết thảm trên đường ray.

Vào thời điểm trên, tàu khách Thống Nhất số hiệu SE2 (thuộc công ty vận tải hành khách Hà Nội) hành trình hướng TP Hồ Chí Minh – Hà Nội đến đoạn đường km 271 +950, phía nam ga Yên Lý thì tông phải một nam thanh niên khoảng 25 tuổi. Cú tông trực diện khiến người thanh niên bị tàu cán làm hai phần, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tàu đã dừng khẩn cấp xử lý 30 phút, bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương mai táng.

Nạn nhân được xác định là Trần Thanh Sơn, 25 tuổi, quê xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Được biết, trước lúc bị nạn, Sơn vừa uống rượu với nhóm bạn tại quán gần nơi xảy ra tai nạn và lên đường sắt nghe điện thoại thì gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN