Ngày đầu hoạt động trở lại, Công viên Đầm Sen vắng như chùa bà Đanh

Sau nhiều tháng đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, Công viên Đầm Sen (TP.HCM) đã hoạt động trở lại nhưng vắng khách đến tham quan.

Sáng 6/11, Công viên Đầm Sen (quận 11, TP.HCM) hoạt động trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng để phòng, chống dịch COVID-19. Ngày đầu hoạt động trở lại, lượng khách đến đây tham quan có thời điểm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sáng 6/11, Công viên Đầm Sen (quận 11, TP.HCM) hoạt động trở lại sau nhiều tháng tạm ngưng để phòng, chống dịch COVID-19. Ngày đầu hoạt động trở lại, lượng khách đến đây tham quan có thời điểm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ghi nhận của PV, tại điểm bán vé thỉnh thoảng mới có người đến mua, không còn cảnh xếp hàng như trước. Vé tham quan Công viên Đầm Sen đối với người lớn là 120.000 đồng/vé, trẻ em cao từ 1m-1,4m là 80.000 đồng/vé.

Ghi nhận của PV, tại điểm bán vé thỉnh thoảng mới có người đến mua, không còn cảnh xếp hàng như trước. Vé tham quan Công viên Đầm Sen đối với người lớn là 120.000 đồng/vé, trẻ em cao từ 1m-1,4m là 80.000 đồng/vé.

Ở khu vực cửa soát vé vào cổng chỉ có nhân viên ngồi chờ mà không có khách

Ở khu vực cửa soát vé vào cổng chỉ có nhân viên ngồi chờ mà không có khách

Để đảm bảo phòng chống dịch, khách đến tham quan phải có chứng nhận tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 đối với người lớn, riêng trẻ em sẽ đi cùng người thân đã tiêm 2 mũi vắc xin

Để đảm bảo phòng chống dịch, khách đến tham quan phải có chứng nhận tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 đối với người lớn, riêng trẻ em sẽ đi cùng người thân đã tiêm 2 mũi vắc xin

Ghi nhận trong nhiều giờ, khách đến Công viên Đầm Sen để tham quan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thời điểm công viên này rơi vào cảnh vắng như chùa bà Đanh

Ghi nhận trong nhiều giờ, khách đến Công viên Đầm Sen để tham quan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thời điểm công viên này rơi vào cảnh vắng như chùa bà Đanh

Ngày đầu hoạt động trở lại, Công viên Đầm Sen rất vắng vẻ

Ngày đầu hoạt động trở lại, Công viên Đầm Sen rất vắng vẻ

Các khu vui chơi không hoạt động vì không có khách

Các khu vui chơi không hoạt động vì không có khách

Ngày đầu hoạt động trở lại, Công viên Đầm Sen vắng như chùa bà Đanh - 8

Không còn cảnh chen chúc nhau di chuyển khi tham quan trong Công viên Đầm Sen như trước khi có dịch COVID-19

Không còn cảnh chen chúc nhau di chuyển khi tham quan trong Công viên Đầm Sen như trước khi có dịch COVID-19

Ngày đầu hoạt động trở lại, Công viên Đầm Sen vắng như chùa bà Đanh - 10

Trò chơi câu cá vẫn chưa dọn dẹp vệ sinh sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch

Trò chơi câu cá vẫn chưa dọn dẹp vệ sinh sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch

Một số khu vui chơi trong công viên vẫn trong tình trạng phủ bạt “đóng băng”

Một số khu vui chơi trong công viên vẫn trong tình trạng phủ bạt “đóng băng”

Khu vực bến thuyền trước đây du khách thường tập trung rất đông để bơi thuyền nhưng nay cũng vắng vẻ

Khu vực bến thuyền trước đây du khách thường tập trung rất đông để bơi thuyền nhưng nay cũng vắng vẻ

Ngày đầu hoạt động trở lại, Công viên Đầm Sen vắng như chùa bà Đanh - 14

Nhân viên làm vệ sinh tại các khu trò chơi, khử khuẩn… Theo Công viên Đầm Sen, trong giai đoạn bình thường mới hiện nay, công viên chỉ mở cửa đón khách vào 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

Nhân viên làm vệ sinh tại các khu trò chơi, khử khuẩn… Theo Công viên Đầm Sen, trong giai đoạn bình thường mới hiện nay, công viên chỉ mở cửa đón khách vào 2 ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.

Em nhỏ được người thân cho chơi tàu lượn trong công viên.

Em nhỏ được người thân cho chơi tàu lượn trong công viên.

“Vợ chồng tôi cùng các con từ quận 3 lên đây để tham quan và “đổi gió” vì trước giờ cả gia đình hay đi chơi ở Thảo Cầm Viên. Hôm nay, công viên vắng khách và khá thoáng”, người phụ nữ nói.

“Vợ chồng tôi cùng các con từ quận 3 lên đây để tham quan và “đổi gió” vì trước giờ cả gia đình hay đi chơi ở Thảo Cầm Viên. Hôm nay, công viên vắng khách và khá thoáng”, người phụ nữ nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN