Nga: Tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua

Thủ đô Moscow của Nga đang chứng kiến một mùa đông lạnh và tuyết dày kỷ lục trong vòng 100 năm qua

RIA Novosti dẫn lời phó thị trưởng Moscow Pyotr Biryukov hôm 5/2 cho biết: “Đây là mùa đông tuyết dày nhất trong 100 năm qua. Lớp “chăn tuyết” dày 216 cm bao phủ Moscow kể từ đầu mùa đông, nhiều gấp 1,5 lần so với nấc thang của ngành khí tượng”.

Nga: Tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua - 1

Moscow đang trải qua mùa đông tuyết dày nhất trong 100 năm qua.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi “hối hả” trong nội thành và ngoại thành thủ đô của Nga cho đến ngày 5/2, gây kẹt xe nghiêm trọng quãng đường lên đến 3.500 km, bằng khoảng cách từ Moscow tới thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Hiện tượng tuyết rơi không ngừng cũng gây ra tình trạng nhiều chuyến bay bị hoãn. Giới chức cho biết ít nhất 155 chuyến bay đã không thể khởi hành theo đúng lịch trình và 56 chiếc máy bay phải tìm điểm hạ cánh thay thế. Trong đó có chuyến bay của Thủ tướng nước này. Chuyến bay của ông Dmitry Medvedev đã phải hạ cánh xuống St. Petersburg do thời tiết bất lợi ở Moscow.

Một số hình ảnh tuyết rơi dày đặc ở Nga:

Nga: Tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua - 2

Nga: Tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua - 3

Nga: Tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua - 4

Nga: Tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua - 5

Nga: Tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua - 6

Nga: Tuyết rơi dày nhất trong 100 năm qua - 7

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên (Người lao động/RT, RIA Novosti)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN