Nga sẽ có tên lửa diệt 10 mục tiêu một lúc

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 có thể sẽ bắt đầu hoạt động trong quân đội Nga vào năm 2017.

Tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey ngày hôm qua (11/9) cho biết quá trình phát triển hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 sẽ hoàn thành vào năm 2015 và có thể bắt đầu được triển khai trong quân đội Nga từ năm 2017.

“Chúng tôi phải hoàn thành quá  trình phát triển S-500 vào năm 2015. Không có sự thay đổi nào trong kế hoạch. Giai đoạn thử nghiệm sẽ diễn ra trong 2 hay 3 năm, nên những hệ thống đầu tiên có thể được chuyển giao vào năm 2017-2018”, tổng giám đốc tập đoàn Antey, Vitaly Neskorodov cho biết.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 dự kiến sẽ trở thành xương sống của một đơn vị phòng thủ không gian đang được thành lập ở Nga. S-500 có tầm bắn lên tới 600 km và có thể tiêu diệt cùng lúc 10 mục tiêu khác nhau.

Quân đội Nga đã yêu cầu hệ thống S-500 phải có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình siêu thanh. Dự kiến, quân đội Nga sẽ đặt hàng ít nhất 10 tiểu đoàn S-500 cho đơn vị phòng thủ không gian trong tương lai.

S-500 có thể trở thành quân bài chủ của Nga để đáp lại hệ thống thống lá chắn tên lửa của châu Âu được Mỹ hậu thuẫn. Moscow cho rằng lá chắn tên lửa này có thể đe dọa tới kho hạt nhân của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN