2 sư đoàn tên lửa Nga sẵn sàng chiến đấu

Bộ Quốc phòng đã lệnh cho 2 sư đoàn tên lửa tham gia cuộc tập trận đột xuất kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị này.

Ngày 22/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai sư đoàn tên lửa thuộc lực lượng tên lửa Orenburg đóng tại vùng Urals của Nga đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao để thực hiện diễn tập đột xuất nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các đơn vị này.

Cuộc diễn tập này bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ Hai với sự tham gia của sư đoàn tên lửa Tagil ở Sverdlovsk và sư đoàn tên lửa Yasnenskaya ở Orenburg.

2 sư đoàn tên lửa Nga sẵn sàng chiến đấu - 1

Các sư đoàn tên lửa lên đường diễn tập đột xuất từ sáng sớm

Đại tá Igor Yegorov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Mục đích của cuộc diễn tập đột xuất này nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao.”

Cuộc diễn tập này sẽ được thực hiện đến ngày 27/7, bao gồm các hoạt động tuần tra chiến đấu và tái triển khai các đơn vị tên lửa tại các thao trường đã định.

Sư đoàn tên lửa Tagil được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol (SS-25 Sickle), còn sư đoàn Yasnenskaya đang làm chủ hệ thống tên lửa đạn đạo RS-20V Voyevoda (SS-18 Satan).

Hôm Chủ nhật, quân đội Nga đã hoàn tất cuộc diễn tập đột xuất kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu lớn nhất kể từ thời Xô Viết với sự tham gia của 160.000 binh sỹ, khoảng 1000 xe tăng và xe thiết giáp, 130 máy bay chiến đấu và 70 tàu chiến từ các quân khu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Ria Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN