Nga: Hé lộ nguyên nhân vụ nổ máy bay Boeing 737

Các quan chức Nga ngày hôm qua (18/11) cho biết họ đã tìm thấy các hộp đen trên chiếc máy bay Boeing 737 rơi tại thành phố Kazan, khiến 50 người thiệt mạng.

Theo Ủy ban Hàng không liên bang (IAC) của Nga, các hộp đen được tìm thấy bị hỏng nặng.

Bộ trưởng Vận tải Maxim Nga Maxim Sokolov cho biết, những chiếc hộp đen đã được chuyển tới Moscow và có thể cung cấp một số thông tin ban đầu vào ngày hôm nay 19/11, nhưng vẫn cần thêm nhiều thời gian để làm sáng tỏ mọi nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Hãng hàng không Tatarstan Airlines cho hay, chiếc máy bay Boeing 737 còn lại của hãng này sẽ ngừng hoạt động cho tới khi nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định. Đội máy bay của hãng hàng không Tatarstan Airlines hiện tại bao gồm 1 chiếc Boeing 737-400, 4 chiếc Airbus-319, 15 chiếc Cessna Grand Caravan và 2 chiếc Tu-154.

Nga: Hé lộ nguyên nhân vụ nổ máy bay Boeing 737 - 1

Hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn tại Nga đã được tìm thấy.

Chiếc máy bay Boeing 737-500 chở 44 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn từ Moscow tới Kazan đã bị rơi vào khoảng 15h30  ngày 17/11 (theo giờ địa phương) gần sân bay Kazan. Một đoạn video đăng tải bởi các phương tiện truyền thông Nga cho thấy máy bay đã lao đầu xuống đất và phát nổ.

Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn chưa được làm rõ, nhưng khả năng bị khủng bố đã được loại trừ. Các nhân viên điều tra ban đầu nhận định nguyên nhân của vụ tai nạn là do trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi của phi công.

Kiểm soát viên không lưu tại sân bay quốc tế Kazan, Kirill Kornishin, cho biết phi công đã thông báo gặp vấn đề liên quan tới hệ thống hạ cánh khi đang cố gắng hạ cánh lần thứ hai.

Video: Máy bay Boeing 737 lao đầu xuống đất và phát nổ:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN