Nga cử 6 máy bay chiến đấu đối đầu NATO

Chỉ một ngày sau lời kêu gọi sự giúp đỡ của Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko, Nga lập tức cử 6 máy bay chiến đấu tới bảo vệ vùng trời quốc gia láng giềng trước các động thái của NATO.

Theo RIA, chiều 13/3 (giờ Belarus), 6 máy bay chiến đấu Su-27 và 3 máy bay vận tải của Nga đem theo các chuyên gia đã đáp xuống căn cứ không Babruysk. Đây là một phần trong kế hoạch trợ giúp của Moscow sau lời kêu gọi từ Tổng thống Belarus – Alexander Lukashenko.

Trước đó ông Lukashenko đã đề nghị Nga triển khai 12 - 15 máy bay chiến đấu đến lãnh thổ nước này, nhằm đối phó với các hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực biên giới Belarus - Ukraine. Điều khoản để Nga đưa máy bay tới Belarus được quy định trong Hiệp ước liên minh mà hai bên đã ký với nhau sau khi Liên Xô sụp đổ.

Ở một diễn biến có liên quan, vào ngày 10/3, NATO thông báo sẽ đưa máy bay do thám AWACS vào hoạt động trên không phận của các nước thành viên NATO tại khu vực Đông Âu. Hành động này nhằm mục đích theo dõi động thái của Nga trong bối cảnh tình hình tại Ukraine vẫn đang bất ổn.

Su-27 là máy bay phản lực tiêm kích có thể hoạt động trong mọi thời tiết và là đối thủ trực tiếp của F-16, máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất. Theo RIA, trong ngày 13/3, ít nhất 12 chiếc F-16 đã được cất cánh tại các căn cứ không quân Mỹ tại Italia. Hoạt động này nằm trong kế hoạch tập trận của NATO. Hiện chưa rõ loạt máy bay trên có xâm phạm vùng trời Belarus hay không. Nhưng đây rõ ràng là hành động có thể làm tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo RIA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN