Mỹ quyết truy tố đến cùng nhà ngoại giao Ấn Độ

Mỹ sẽ quyết tâm truy tố đến cùng nhà nữ ngoại giao Ấn Độ, bất chấp việc bà này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

Ngày 30/12, các nguồn tin bên trong chính phủ Mỹ cho biết Mỹ đang tiến hành các thủ tục để truy tố nhà nữ ngoại giao Ấn Độ Devyani Khobragade và không hề có ý định rút lại cáo buộc khai man visa đối với bà này.

Theo đó các quan chức Mỹ cho biết họ đã thu thập thêm được nhiều bằng chứng chống lại nhà ngoại giao 39 tuổi này trước khi hoàn tất bản cáo trạng. Hạn cuối cùng để nhà chức trách Mỹ hoàn chỉnh hồ sơ cáo trạng là vào ngày 13/1.

Mỹ quyết truy tố đến cùng nhà ngoại giao Ấn Độ - 1

Người Mỹ biểu tình đòi trừng phạt bà Khobragade

Các nguồn tin trong chính phủ Mỹ cũng khẳng định rằng Mỹ không hề có ý định xin lỗi Ấn Độ sau vụ bắt giữ cựu Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ Khobragade tại New York vào ngày 12/12, vụ việc đã dẫn tới sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ và dư luận Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ đã có nhiều động thái quyết liệt đòi phía Mỹ phải từ bỏ vụ này và đưa ra lời xin lỗi sau khi cảnh sát Mỹ bắt giữ, lột đồ của bà Khobragade để khám xét và nhốt chung bà này với những kẻ nghiện ma túy.

Tuy nhiên, có vẻ như chính phủ Mỹ sẽ không nhân nhượng và sẽ tiếp tục đi đến cùng trong việc truy tố bà Khobragade. Các nguồn tin ở Mỹ nhấn mạnh rằng cáo trạng đối với bà Khobragade sẽ được đưa ra, mặc dù trước đó đã có thông tin cho rằng Mỹ sẽ rà soát lại toàn bộ vụ việc và chấp nhận “xuống thang” với Ấn Độ.

Các nhân viên chính phủ Mỹ khẳng định toàn bộ quy trình pháp lý liên quan tới nhà ngoại giao Ấn Độ này đều được thực hiện theo đúng quy định và không hề có bất cứ động cơ bất chính nào.

Tuy nhiên họ không đưa ra bất cứ bình luận nào khi được hỏi bà Khobragade có được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao đầy đủ hay không sau khi bà này vừa mới được điều chuyển từ lãnh sự quán Ấn Độ sang sứ bộ tại Liên Hợp Quốc tại New York.

Mỹ quyết truy tố đến cùng nhà ngoại giao Ấn Độ - 2

Bà Khobragade, tâm điểm tranh cãi ngoại giao giữa Mỹ và Ấn Độ

Tuy nhiên các nhân viên chính phủ Mỹ khẳng định rằng nếu bà Khobragade được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao của Liên Hợp Quốc thì bà không thể bị truy tố hay bị đưa ra trước tòa trong thời gian miễn trừ. Do đó vụ việc này sẽ được “treo lại” chứ không bị hủy bỏ.

Theo đó sau khi hưởng quyền miễn trừ Liên Hợp Quốc, nếu bà Khobragade quay trở về Ấn Độ và sau đó quay trở lại Mỹ, bà có thể sẽ bị bắt giữ vì các cáo buộc này vẫn được “treo”.

Nếu bị bắt giữ và truy tố với tội danh khai man và làm giả visa, bà Khobragade có thể sẽ phải ngồi tù tối đa 15 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo TimesofIndia) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN