Mỹ: Phải kiềm chế sự ngang ngược trên biển của TQ

Mỹ kêu gọi xây dựng bộ quy tắc ứng xử nhằm loại trừ những hành động bắt nạt ngang ngược trên biển.

Ngày 11/6, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đã kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng một bộ quy tắc ứng xử để kiềm chế một cách hiệu quả sự ngang ngược của Trung Quốc trên biển.

Trong một bài phát biểu về chính sách đối ngoại tại Washington, bà Rice cho rằng an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào việc xây dựng và duy trì những quy tắc hành xử đối với các quốc gia tại các không gian chung.

Mỹ: Phải kiềm chế sự ngang ngược trên biển của TQ - 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice

Bà Rice cho rằng bộ quy tắc ứng xử này sẽ góp phần loại trừ hành động hung hăng, ngang ngược và ngăn chặn nguy cơ các nước lớn đe dọa, bắt nạt các nước nhỏ hơn, đồng thời dọn đường cho các giải pháp hòa bình đối với những xung đột trong khu vực.

Cố vấn An ninh Quốc gia Rice còn khẳng định rằng Mỹ sẽ giữ vững những cam kết về an ninh đối với các đồng minh của mình và cam kết này sẽ được hậu thuẫn bằng toàn bộ sức mạnh quân sự của Mỹ.

Đồng thời, bà Rice cũng bày tỏ rằng Mỹ hy vọng các đối tác của mình trong khu vực sẽ cùng chìa vai chia sẻ gánh nặng an ninh tập thể ở châu Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo NHK) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN