Tướng Mỹ: TQ dùng vũ lực gây sức ép trong tranh chấp

Tướng Martin Dempsey cho rằng Trung Quốc đang sử dụng vũ lực để cố gắng gây sức ép trong các tranh chấp mà bỏ qua hoạt động ngoại giao.

Phát biểu với truyền hình NHK của Nhật Bản trong khi tham dự diễn đàn Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Dempsey cảnh cáo tính toán sai lầm có thể đưa khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào tình thế căng thẳng hơn.

“Sức mạnh quân sự đang được sử dụng để gây sức ép lên ngoại giao”, Tướng Dempsey cảnh báo. “Đó không phải là một biện pháp tích cực. Đó là con đường dẫn tới tình trạng bất ổn hơn.”

Một số nước châu Á đã chỉ trích các hành động gây hấn của Trung Quốc gần đây để đòi chủ quyền khắp khu vực, bao gồm biển Hoa Đông và Biển Đông. Các hành động của Bắc Kinh bao gồm hạ đặt một giàn khoan dầu tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tướng Mỹ: TQ dùng vũ lực gây sức ép trong tranh chấp - 1

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ (CJCS), Tướng Martin Dempsey

Các quan chức Trung Quốc gọi các hành động gây hấn gần đây của nước này là bình thường trong phần lãnh thổ của họ. Phát biểu tại diễn đàn  Đối thoại Shangri-La, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc, bà Phó Oánh cho biết Bắc Kinh đã “nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp hòa bình và hợp tác để giải quyết các thách thức trong khu vực”.

Trong khi phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc, ông Dempsey cho biết Mỹ hoan nghênh những nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm tăng cường vai trò lớn hơn của quân đội  Nhật Bản trong an ninh khu vực.  Các quan chức Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh trong khu vực hợp tác chặt chẽ với nhau hơn và thể hiện vai trò lớn hơn trong hoạt động an ninh.

Tướng Dempsey nhắc lại Mỹ không can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông hay Biển Đông, nhưng ông cho biết Washington sẽ chống lại những chiến thuật gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.

“Cách hành xử đã thay đổi”, ông Dempsey nói về các hành động của Trung Quốc ở Hoa Đông và Biển Đông. “Những hành xử đó dường như, theo tôi, manh tính khiêu khích và đe dọa các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi phải tiếp tục hạn chế những hành xử này.”

Đề cập tới sự kiện các máy bay quân sự của Trung Quốc và Nhật Bản bay sát nhau trên nhóm đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông, Tướng Dempsey hối thúc thành lập bộ quy tắc chung để giảm thiểu các đối đầu trên biển và trên không quanh khu vực Thái Bình Dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo WSJ) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN