Mỹ: Hãng phim khiêu dâm kiện "luật BCS"

Một nhà sản xuất phim người lớn vừa nộp đơn kiện chính quyền Los Angeles về luật quy định diễn phim khiêu dâm phải dùng bao cao su.

Theo nhà sản xuất đó thì luật vừa được thông qua đã vi hiến và đẩy ngành công nghiệp này đến bờ phá sản.

Hãng Vivid Entertainment cùng hai ngôi sao phim khiêu dâm là Kayden Kross và Logan Pierce cùng đệ đơn kiện vì cho rằng luật nói trên vi phạm quyền tự do thể hiện quy định trong Hiến pháp Mỹ và làm gia tăng chi phí tài chính mà xưởng phim này không gánh vác nổi.

Mỹ: Hãng phim khiêu dâm kiện "luật BCS" - 1

Bên ngoài xưởng phim người lớn Vivid Entertainment. (Ảnh: Reuters)

“Bạn không phải đạt một giải Oscar thì mới được Hiến pháp bảo vệ”, Paul Cambria, đại diện cho bên nguyên đơn, nói với Reuters sau khi nộp đơn kiện lên tòa án Los Angeles.

Bên nguyên đơn đề nghị tòa án ban hành lệnh bãi bỏ sáng kiến mang tên Biện pháp B, quy định diễn viên phim người lớn phải đeo bao cao su trong những cảnh quay liên quan. Luật này trước đó đã được 56% cử tri của Los Angeles thông qua.

Đại diện của chính quyền Los Angeles từ chối bình luận về vụ kiện này.

Tuy nhiên, một chuyên gia của Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS, cơ quan tài trợ cho biện pháp nói trên, đoán rằng vụ kiện sẽ thất bại, vì Biện pháp B không nhằm vào quyền tự do biểu hiện cảm xúc như quy định trong Hiến pháp.

Theo luật mới của Los Angeles, các nhà sản xuất phim người lớn cũng phải trả phí cho Phòng Y tế, đồng thời cấp lãnh đạo, quản lý của những xưởng phim người lớn phải tham gia các khóa đào tạo về các bệnh liên quan đến đường máu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN