Vu khống công an tranh ăn bánh trung thu, bị phạt 5 triệu đồng

Sự kiện: Tin nóng

Anh T. vu khống Công an TP Cần Thơ tranh ăn hết bánh trung thu của các em nghèo vùng sâu, vùng xa...

Vu khống công an tranh ăn bánh trung thu, bị phạt 5 triệu đồng - 1

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở bánh của ông Nhật. Ảnh C.A

Ngày 29/10, nguồn tin từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, nơi đây vừa có quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với anh ĐNT (25 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi "Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức".

Trước đó, ngày 4/9, Cảnh sát môi trường Công an TP Cần Thơ phối hợp với Chi cục quản lý thị trường nơi đây tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh bánh trung thu do ông Nguyễn Minh Nhật (khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện có 3.663 cái bánh trung thu, trong đó 1.306 cái bánh trung thu hiệu Moon Cake, 2.117 cái bánh Trung thu hiệu Gateau Doux, 15 hộp bánh trung thu và 240 cái bánh trung thu không bao bì, nhãn mác.

Vu khống công an tranh ăn bánh trung thu, bị phạt 5 triệu đồng - 2

Hàng ngàn bánh trung thu có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc. Ảnh C.A

Làm việc cùng ngành chức năng, ông Nhật chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số lượng bánh trung thu nói trên để xác minh làm rõ.

Sau đó, ông Nhật bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng về hành vi vi phạm: hàng hóa có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc và ông Nhật cam kết tự tiêu hủy số lượng bánh trung thu trên với sự giám sát của cơ quan chức năng.

Lợi dụng biết sự việc trên, anh T., một nông dân ở huyện Càng Long (Trà Vinh) đã có lời lẽ vu khống Công an TP Cần Thơ tranh ăn hết bánh trung thu của các em nghèo vùng sâu, vùng xa ở huyện Tiểu Cần trên mạng xã hội.

Bộ Y tế lên tiếng vụ bác sĩ bị phạt 5 triệu vì nói xấu Bộ trưởng

Ngày 21/10, ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh văn phòng Bộ Y tế lên tiếng chính thức về sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN