Mỏ vàng lớn nhất nước hoạt động trở lại

Đóng cửa một thời gian dài vì ảnh hưởng các đợt mưa lũ, Bồng Miêu - mỏ vàng lớn nhất nước đã hoạt động trở lại ngày 9/6.

Chiều 9/6, Công ty Besra Việt Nam cho biết đã tổ chức đợt nổ mìn, bắt đầu tái hoạt động sản xuất tại mỏ vàng Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Sự kiện này đánh dấu sự trở lại hoạt động của mỏ vàng nay sau khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt bão lũ liên tiếp buộc công ty phải tạm đóng cửa mỏ vào hồi tháng 11 năm ngoái để khắc phục hậu quả.

Mỏ vàng lớn nhất nước hoạt động trở lại - 1

Một góc mỏ vàng Bồng Miêu. Ảnh Đức Hoàng

Ông John Seton, Giám đốc Điều hành Besra, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo mỏ vàng Bồng Miêu đã bắt đầu đi vào hoạt động trở lại sau một giai đoạn vô cùng khó khăn lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử của Công ty. Bão lũ liên tiếp hồi cuối năm ngoái đã làm hư hỏng nghiêm trọng các tuyến đường vào nhà máy và làm ngập hầm lò. Sau hơn 6 tháng nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty và nhà thầu nhằm khắc phục hậu quả, chúng tôi đã đưa mỏ vào hoạt động khai thác trở lại và sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất bình thường tại nhà máy trong vài tháng tới".

Được biết, công tác tháo nước tại hầm lò đã hoàn thành đến 95% và sẽ sớm được hoàn tất. Hiện đã có 45 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại khu mỏ vàng này và dự kiến đến cuối tháng này, khoảng 300 công nhân sẽ được gọi quay trở lại làm việc.

Hiện Besra đang tiếp tục làm việc với Công ty Bảo hiểm Bảo Minh để thanh toán tiền thiệt hại tài sản lên đến 4,5 triệu đô la Mỹ và bồi thường bảo hiểm gián đoạn hoạt động sản xuất của Công ty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN