Máy bay Malaysia mất tích: Hãng hàng không mẫu mực?

Malaysia Airlines được bầu chọn là hãng hàng không tốt nhất châu Á năm 2013.

Ngày 8/3, sau khi có thông tin một máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ở vùng biển ngoài khơi Việt Nam khi đang trên đường bay tới Bắc Kinh, Trung Quốc, bà Kelly Nantel, người phát ngôn Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho biết Mỹ sẽ tham gia điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vì chiếc máy bay này được hãng Boeing chế tạo ở Mỹ.

Máy bay Boeing 777-200ER có tầm bay 14.304 km và được đưa vào hoạt động tại Malaysia Airlines từ năm 1997. Hãng hàng không Malaysia Airlines hiện có 88 máy bay, chủ yếu là do Boeing và Airbus sản xuất.

Máy bay Malaysia mất tích: Hãng hàng không mẫu mực? - 1

Một chiếc máy bay Boeing 777-200 của Malaysia Airlines

Theo website của Malaysia Airlines, hãng này đã vận chuyển khoảng 37.000 hành khách mỗi ngày tới 80 địa điểm trên khắp thế giới. Trong năm 2011, tổng lượng hành khách của hãng là 13 triệu người, với mức doanh thu đạt khoảng 4,5 tỉ USD.

Hãng hàng không này cũng đã giành được nhiều giải thưởng vì chất lượng của đội ngũ phi hành đoàn, thực phẩm trên máy bay cũng như thái độ phục vụ tận tình. Theo tổ chức World Travel Awards, Malaysia Airlines là hãng hàng không tốt nhất châu Á năm 2013.

Vụ tai nạn gần đây nhất của hãng hàng không Malaysia Airlines xảy ra vào ngày 15/9/1995, khi một chiếc Fokker 50 đâm xuống đất khiến 34 trong tổng số 53 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy chiếc phi công điều khiển chiếc máy bay này đã mắc sai lầm khi hạ cánh và không tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn khiến máy bay gặp nạn.

Một nguyên nhân khác dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc này là viên cơ phó đã không thông báo cho cơ trưởng về các nguy cơ mất an toàn, và kiểm soát viên không lưu cũng không đưa ra những chỉ dẫn cần thiết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo USAToday) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN