Mải nướng lợn, “bà hỏa” thiêu rụi nhà hàng

Khi nhân viên của quán đang nấu ăn, bất ngờ ngọn lửa bùng lên cháy lan rộng sang khu vực xung quanh. Sau vụ hỏa hoạn, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ vật dụng ở khu vực tầng 3.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 2/4, tại nhà hàng DZO – DZO ở số 59 ngõ 168/1 đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, nhân viên phát hiện tầng 3 của nhà hàng bốc cháy. Họ bỏ chạy xuống dưới hô hoán người dân chữa cháy đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng.

Khoảng 20 phút sau, 3 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Do khu vực xảy ra cháy có trần bằng xốp nên ngọn lửa cháy lớn và tạt sang cả tầng 3 của nhà bên cạnh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải dùng búa đập cửa kính để phun nước vào bên trong nhà hàng. Sau gần 2 tiếng nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế.

Theo bà Hải, người dân ở gần khu vực kể lại, khoảng 7h khi bà đang nấu ăn ở trong nhà bỗng nghe tiếng nổ lép bép. “Tôi chạy ra ngoài thì thấy hàng xóm hô cháy ở nhà hàng. Tôi ngước nhìn lên thấy ngọn lửa bốc cao, khói tỏa nghi ngút sang các nhà dân ở xung quanh. Một số người dân ở gần khu vực hoảng sợ hò nhau chạy ra ngoài”, bà Hải kể.

Mải nướng lợn, “bà hỏa” thiêu rụi nhà hàng - 1

Nhà hàng bị cháy ở đường Nguyễn Xiển

Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ tài sản tầng 3 bị thiêu rụi, ngọn lửa cũng lan sang tầng 3 của nhà dân bên cạnh. Rất may khi xảy ra cháy, nhà hàng chưa có khách đến, nhân viên của quán đã kịp thoát ra ngoài.

Theo nhân viên quán, khi xảy ra cháy họ đang nướng lợn và nấu thức ăn ở trên tầng 3. Thời điểm đó, quán có 6 nhân viên đang làm việc.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường toàn bộ tầng 3 của nhà hàng bị thiêu rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Phần mái tôn bị biến dạng, cửa kính phía trước tòa nhà bị vỡ. Ngôi nhà bên cạnh bị cháy dây dẫn điều hòa, tường bị ám khói đen sạm.

Hiện nguyên nhân đám cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN