Lũ Ấn Độ: 30 người chết, 1 triệu người sơ tán

Mưa lớn gây lũ đã nhấn chìm nhiều khu vực ở bang Assam, đông bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, nhiều người khác mất tích và buộc hơn 900.000 người rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Hãng tin NDTV cho biết số người chết có thể còn tăng lên sau khi một chiếc tàu bị chìm ở quận Goalpara. Các nguồn tin chính thức nói chiếc tàu này chở khoảng 100 hành khách, đi từ Kothalbari tới Sutarpara thì bị lật.

Nilamoni Sen Deka - quan chức phụ trách nông nghiệp bang Assam, cho AFP biết ông ước tính 900.000 người đã sơ tán do bị ngập lũ. Hiện các nhân viên cứu hộ đã dựng 1.500 lều tạm cho những người sơ tán.

Lũ Ấn Độ: 30 người chết, 1 triệu người sơ tán - 1

Bang Assam đang trải qua đợt lũ lớn nhất trong gần 15 năm qua - Ảnh: Hindustan Times

Nilamoni Sen Deka - người phát ngôn chính quyền bang Assam, nói đây là đợt lũ lớn nhất bang Assam trong gần 15 năm qua.

Lũ Ấn Độ: 30 người chết, 1 triệu người sơ tán - 2

Một phụ nữ cõng con đi học giữa nước lũ - Ảnh: The Hindu

Lũ Ấn Độ: 30 người chết, 1 triệu người sơ tán - 3

Một người dân đang di dời tài sản trên chiếc bè chuối sau khi nhà ông ở làng Mayong, huyện Morigoan bị ngập - Ảnh: AFP

Tại nước láng giềng Bangladesh, số người chết do các vụ lở đất và lũ quét mấy ngày qua cũng tăng lên trên 100, tính đến hôm qua 28/6.

Trong khi đó tại Trung Quốc, nhà chức trách sáng 29/6 xác nhận ít nhất 3 người chết và 38 người mất tích trong một trận lở đất do mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên.

Trận lở đất xảy ra sáng 28/6 tại công trình xây trạm thủy điện ở huyện Ningnan. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các nạn nhân chết và mất tích đều là công nhân trạm thủy điện và người nhà họ.

Tân Hoa xã cho biết sau vụ lở đất, toàn bộ 117 hộ dân với 557 người sống gần đó đã được sơ tán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Vy (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN