Lở đất tàn phá "giấc mơ" của Kim Jong-un

Trận lở đất lớn đã tàn phá khu trượt tuyết Masikryong, biểu tượng cho giấc mơ về Triều Tiên hùng mạnh và thịnh vượng của Kim Jong-un.

Ngày 31/7, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết những trận mưa lớn gần đây ở Triều Tiên đã gây ra một trận lở đất lớn quét qua khu nghỉ dưỡng trượt tuyết được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo xây dựng ở Masikryong, tỉnh Kangwon.

Những hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều tòa nhà đang xây dựng tại khu trượt tuyết “đẳng cấp thế giới” này đã bị chôn vùi dưới khối lượng bùn đất khổng lồ từ trên sườn đồi đổ xuống.

Lở đất tàn phá "giấc mơ" của Kim Jong-un - 1

Kim Jong-un chỉ đạo các quan chức đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu trượt tuyết

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một khách sạn và các hạ tầng khác bị ngập trong nước lũ gây ra bởi những cơn mưa lớn lên tới 420 mm ở Wonsan chỉ riêng trong 2 ngày 10 và 12 tháng 7.

Trong chuyến thăm tới công trường xây dựng khu trượt tuyết này hồi tháng 5, Kim Jong-un đã ra lệnh cho các quan chức đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nơi bằng “Tốc độ Masikryeong” để có thể khai trương khu trượt tuyết này vào mùa đông.

Giới lãnh đạo Triều Tiên coi khu trượt tuyết này là một dự án trọng yếu, và một số tờ báo Triều Tiên còn dùng thuật ngữ “Tốc độ Masikryeong” để mô tả bất cứ dự án nào cần hoàn thành gấp.

Lở đất tàn phá "giấc mơ" của Kim Jong-un - 2

Công trường xây dựng khu trượt tuyết Masikryeong hồi tháng 5

Các nhà phân tích cho biết khu trượt tuyết này được xây dựng để hiện thực hóa giấc mơ Triều Tiên “hùng mạnh và thịnh vượng” trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2018.

Liên Hợp Quốc cho hay đợt lũ lụt do mưa lớn vừa rồi ở Triều Tiên đã khiến hàng chục người thiệt mạng và ít nhất 46.000 người mất nhà cửa đúng vào dịp Triều Tiên rầm rộ tổ chức lễ diễu binh hoành tráng kỷ niệm 60 năm ngày ký hiệp định đình chiến với Hàn Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN