Lính dù Mỹ chống IS: Những thử thách khó lường (Kỳ 4)

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Lính dù Mỹ phải liên tục đối phó với những tình huống bất ngờ khi đối mặt với phiến quân IS trên chiến trường.

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ tìm kiếm lính Mỹ và bảo vệ kho hóa học, lúc này Lữ đoàn 2 mới bắt đầu lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sơ tán dân thường. Kế hoạch này bắt đầu bằng một cuộc tấn công dọn bãi đáp cho trực thăng, nơi dân thường sẽ được sơ tán bằng trực thăng CH-47 dưới sự yểm trợ của hàng chục lính dù.

Cơ quan tham mưu lữ đoàn thường xuyên nhận được thông tin cập nhật từ các chỉ huy tiểu đoàn để biết được đơn vị nào đang tham chiến, đơn vị nào đã hoàn thành nhiệm vụ và đang nghỉ ngơi. Họ không còn nhiều nhân lực để huy động, bởi nhiều binh sĩ vừa mới được điều đi bảo vệ tuyến hậu cần từ một căn cứ gần đó.

Lính dù Mỹ chống IS: Những thử thách khó lường (Kỳ 4) - 1

Lính dù Mỹ luyện tập giải cứu dân thường

Một số đơn vị cũng được cử đi bảo vệ khu vực thị trấn, nơi máy bay vận tải quân sự đang đỗ và dỡ hàng, đồng thời lực lượng trinh sát được điều động để nghiên cứu điểm mạnh của đối phương.

Đúng lúc đó, một tình huống khác nổ ra: Đơn vị tình báo nhận được tin cho hay một nhóm vũ trang đang tìm cách đột nhập vào một kho vũ khí hóa học.

Thiếu tá Josh Brown, sĩ quan kế hoạch của lữ đoàn gào lên: “Nhưng giờ tôi hết quân rồi”. Mặc dù vậy, ông và các sĩ quan tham mưu khác lại bò mình trên bàn với đống bản đồ và giấy tờ để lên kế hoạch điều động lực lượng nhằm nhanh chóng bảo vệ mục tiêu an toàn.

Giữa không khí bận rộn trong sở chỉ huy, sĩ quan tham mưu Palisca nhẩm tính: “Nếu thời tiết không thuận lợi, trực thăng của chúng ta chỉ chở được tối đa 168 người. Một khi những trực thăng này đáp xuống đất, yếu tố bất ngờ sẽ không còn”.

Trong khi thiếu tá Brown lên kế hoạch sơ tán, Palisca cùng các sĩ quan tham mưu họp bàn kế hoạch tấn công vào kho vũ khí hóa học ngay trong buổi tối theo lệnh của đại tá Ryan, bởi đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và họ không được phép thất bại.

Lính dù Mỹ chống IS: Những thử thách khó lường (Kỳ 4) - 2

Trực thăng là một vũ khí lợi hại của Mỹ trong cuộc chiến chống IS

Cuối cùng, lữ đoàn đã không thất bại. Lính dù của đại tá Ryan đã sơ tán an toàn công dân Mỹ, bảo vệ thành công các kho vũ khí hóa học, khôi phục lại hoạt động của lãnh sự quán và đẩy lùi chiến binh IS. Trong các đợt giao tranh, lữ đoàn “mất” 120 binh sĩ, trong đó có 60 người thiệt mạng trong tổng số 7000 lính dù.

Qua cuộc diễn tập khốc liệt này, lực lượng lính dù Mỹ đã nâng cao khả năng sẵn sàng tham chiến chống lại mối đe dọa từ phiến quân IS ngay trên chiến trường trên mặt đất ở Iraq và Syria. Trong những tháng tiếp theo, họ vẫn sẽ tiếp tục huấn luyện gắt gao với các bài nhảy dù ban ngày và ban đêm, các bài hợp luyện với quân đội Anh và Canada.

Tất cả để nhằm hướng tới một mục tiêu rằng nếu họ được triển khai tới Iraq và Syria khi cần thiết, họ sẽ sẵn sàng cả về tinh thần và lực lượng để đánh bại phiến quân IS, những kẻ hung tàn đang hoành hành ở khu vực này.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WP, NYT) ([Tên nguồn])
Lính dù Mỹ tham chiến tiêu diệt IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN