Lật xe khách, 13 du khách nước ngoài gặp nạn

Lúc 4 giờ thứ Sáu (13/7/2012), chiếc xe khách giường nằm biển số 79N-0688 của Công ty cổ phần xe khách Khánh Hòa chạy từ Huế đi Nha Trang trên quốc lộ 1A, khi đang đổ đèo Cổ Mã đoạn Km 1372 + 750 thuộc địa phận thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh đã bị lật nghiêng giữa đường.

Chiếc xe này do tài xế Nguyễn Văn Khương (44 tuổi, ngụ xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển.

Trung tá Nguyễn Văn Vinh, Phó Công an huyện Vạn Ninh cho biết khi xảy ra tai nạn trên chiếc xe khách có 20 hành khách nước ngoài và 10 người Việt Nam. Vụ tai nạn làm 13 người nước ngoài bị thương, trong đó có ba trường hợp bị thương nặng phải chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh.

Lật xe khách, 13 du khách nước ngoài gặp nạn - 1

Chiếc xe khách lật nghiêng trên giữa đường đèo Cổ Mã sáng nay (13/7/2012). Ảnh: PK

Chiếc xe bị nạn nằm choáng gần hết mặt đường đã gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A, hàng ngàn ô tô phải nằm chờ ở hai đầu đèo Cổ Mã trong nhiều giờ liền. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Vạn Ninh đã điều tiết lưu thông theo một làn đường. Hiện Công an huyện Vạn Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách các nạn nhân nước ngoài trong vụ tai nạn:

Quốc tịch Đức: Esta Wendedclborn, Matthias Strittmahier.

Quốc tịch Bỉ: Aneliesc Laen Hear, Jonar Lion, Rund Van Ranst, Elise Van Brack Hoven.

Quốc tịch Israel: Ojeelia Chen, Shir Shamir, Ajva, Sagi Cartro.

Quốc tịch Anh: Leam, Leam Girl Friend

Quốc tịch Mỹ: Cade C.Benttley.

Quốc tịch Pháp: Gui Llaumc Lossé.

Quốc tịch Đan Mạch: Lasse Ryom Nielsen, Jonas Antin Jorgensen, Steffen Graves Silberbauser.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Lộc - Lê Xuân
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN