Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương

Hầu như tất cả người dân làng Hoành Từ đã ra đứng chật kín đường, tiễn đưa Tướng Ngọ.

Khoảng 15h chiều nay (23/2), linh cữu Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã về đến quê nhà. Nhưng trước đó nhiều giờ, người dân xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra đứng dọc đường theo dõi lễ đưa tang.

Lực lượng an ninh bảo vệ và cảnh sát giao thông cũng được bố trí chốt chặn tại ngã ba, ngã tư từ Thị trấn Đông Hưng vào tận nhà Tướng Ngọ.

Chiều nay, gần như tất cả người dân thôn Hoành Từ (quê hương của Tướng Ngọ) đã ra dự lễ truy điệu và an táng ông tại quê nhà. Hôm nay trời mưa phùn, đường vào làng Hoành Từ khá lầy và nhớp nháp nhưng dân làng vẫn ra đứng chật lối đi, tiễn đưa Tướng Ngọ. Nơi Tướng Ngọ an nghỉ là khu đất khá rộng, nằm cạnh con đường liên xã từ ngã ba Đọ (Đông Hưng) đi vào thôn Hoành Từ.

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 1

Người dân xã Đông Cường đứng rải rác dọc đường tiễn đưa Tướng Ngọ về nơi an nghỉ cuối cùng

Một người dân trong thôn cho biết, từ hồi Tướng Ngọ chuyển ra làm việc ở Trung ương, ông ít khi nhìn thấy mặt. Nay nghe tin ông mất, làng xóm ra tiễn đưa ông. "Dù ông ở cương vị nào, vẫn là người con của quê hương." - Người đàn ông này nói.

Một nam thanh niên ở khác làng Tướng Ngọ cũng lặn lội sang tiễn đưa ông. Anh cho biết, anh chưa gặp Tướng Ngọ ngoài đời lần nào, nhưng xem đài báo, biết Tướng Ngọ, một cán bộ cấp cao vốn người ở trong xã. Nay nghe tin ông từ trần, anh cũng đến tiễn đưa người quá cố.

Sau một tiếng đồng hồ để bà con thân thích nơi làng quê thắp nén hương tiễn biệt, ban tổ chức bắt đầu lễ hạ huyệt, an táng.

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 2

Người làng Hoành Từ ra thắp hương cho Tướng Ngọ

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24/12/1954, quê ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông thường trú tại số 7, đường Bằng Lăng 10, khu Vincom, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Trước khi từ trần, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội Khóa XI. Ông tham gia công tác năm 1974, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1980.

Với những đóng góp của mình, ông được Nhà nước phong tặng Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hữu nghị, Độc lập của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều khen thưởng khác.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã từ trần vào hồi 21h05 tối 18/2 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 60 tuổi.

Một số hình ảnh về lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ tại quê nhà xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình:

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 3

Cảnh sát chốt chặn dọc đường từ Thị trấn Đông Hưng, qua ngã ba Đọ, vào tận nghĩa trang, phục vụ đoàn xe tang

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 4

 Đoàn xe tang từ Hà Nội về đến đầu làng

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 5

 Học sinh một trường trung học dõi theo đoàn xe tang

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 6

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 7

 Đoàn xe từ Trung ương tiễn đưa Tướng Ngọ dài hàng cây số

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 2

Người dân làng Hoành Từ ra thắp hương cho Tướng Ngọ

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 9

Toàn cảnh nhìn từ xa khu nghĩa trang

Làng Hoành Từ đón Tướng Ngọ về quê hương - 10

 Phía trong khu nghĩa trang, nơi Tướng Ngọ an nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN