Lại cháy rừng cảnh quan ở Huế do đốt vàng mã

17h chiều 31/8, lửa cháy dữ dội tại rừng thông ở núi Tam Thai (thuộc tổ 16, khu vực 5, phường An Cựu, TP Huế) làm hơn 1ha rừng thông cảnh quan hơn 20 năm tuổi bị thiêu trụi.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chữa cháy, công an, dân phòng và người dân trong vùng đã mang theo can nước và các dụng cụ leo lên núi dập lửa. Tuy nhiên, thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh làm đám cháy bùng phát mạnh, lửa lan nhanh lên đỉnh núi khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Lửa cháy ngùn ngụt chỉ cách khu dân cư khoảng 100m làm hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ. May mắn, trận mưa dông rất lớn lúc 17h30 cùng ngày đã làm tắt đám cháy.

Theo người dân sống gần điểm cháy, ngọn lửa phát ra từ khu vực có nhiều lăng mộ ở phía tây chân núi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đi viếng mộ thắp hương, đốt vàng mã bất cẩn làm lửa bén vào lá khô gây cháy.

Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế, trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 20 vụ cháy rừng, trong đó có 10 vụ cháy rừng cảnh quan ở TP Huế, nguyên nhân chủ yếu do người dân thắp hương, đốt vàng mã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Linh (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN