Kim Jong-un tái đắc cử lãnh đạo Triều Tiên

Toàn bộ đại biểu nhất loạt đứng lên hoan hô chúc mừng Kim Jong-un tái đắc cử.

Ngày 9/4, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho hay ông Kim Jong-un đã tái đắc cử vị trí lãnh đạo Triều Tiên sau khi quốc hội mới được bầu của nước này họp phiên đầu tiên để thực hiện những cuộc chuyển giao quyền lực lớn nhất sau vụ xử tử người chú đầy quyền lực Jang Song-taek của ông Kim.

Quốc hội mới được bầu của Triều Tiên sẽ thông qua những thay đổi về mặt nhân sự mà theo các quan sát viên là sẽ ảnh hưởng đến một loạt quan chức có liên quan đến người chú “phản bội” của Kim Jong-un.

Theo hãng thông tấn KCNA, ông Kim đã được bầu lại làm Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, thể hiện “sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của toàn bộ đại biểu và người dân đối với ông”.

Kim Jong-un tái đắc cử lãnh đạo Triều Tiên - 1

Ông Kim Jong-un được bầu lại làm nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên

Sau khi ông Kim tái đắc cử, toàn bộ đại biểu quốc hội và những người tham gia phiên họp đã đứng hết dậy hoan hô và “bày tỏ những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất” tới ông.

Ông Kim còn được bầu làm Bí thư Thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên và là Tư lệnh Tối cao Quân đội Triều Nhân dân Triều Tiên, tuy nhiên việc được bầu làm Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng mới thể hiện quyền lực tối cao của nhà lãnh đạo này.

Hôm thứ Ba, các lãnh đạo cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên cũng đã họp để quyết định thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo, cụ thể là vị trí số 2 vẫn còn bỏ trống sau khi ông Jang Song-taek bị xử tử hồi cuối năm ngoái.

Trong phiên họp ngày hôm qua, quốc hội Triều Tiên đã bầu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Choe Ryong-hae giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, vị trí vốn do Jang Song-taek nắm giữ trước đây.

Kim Jong-un tái đắc cử lãnh đạo Triều Tiên - 2

Ông Choe Ryong-hae chính thức trở thành nhân vật số 2 Triều Tiên

Ông Chung Sung-jang, một chuyên gia tại Viện Sejong, Hàn Quốc nhận định: “Choe Ryong-hae đã củng cố được vị trí số 2 của mình trong thời đại của Kim Jong-un. Sau khi Jang Song-taek bị xử tử, Choe chính là người đã cam kết sẽ truy tìm và triệt hạ tất cả những người không trung thành với ông Kim.”

Quốc hội Triều Tiên chỉ họp một hoặc hai lần mỗi năm để bàn về các vấn đề ngân sách và các quyết định do đảng Lao động Triều Tiên đưa ra.

Trong phiên họp vào tháng 4 năm ngoái, quốc hội Triều Tiên đã thông qua sắc lệnh đặc biệt chính thức công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, điều mà cả Hàn Quốc và Mỹ đều kiên quyết không thừa nhận.

Ở Triều Tiên, Ủy ban Quốc phòng là cơ quan nắm giữ quyền lực cao nhất và quyết định mọi vấn đề hệ trọng của đất nước. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên được coi là nhân vật số 1 của nước này. Các nhà lãnh đạo trước đây của Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il đều là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina, Chosun) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN