Không lấy được mẫu ADN mẹ “người rừng”

Ông Võ Cao Phi, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân - Phú Yên, ngày 10/7, cho biết cơ quan chức năng không lấy được mẫu ADN của bà Lưu Thị N.D. (SN 1957, ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân), mẹ của “người rừng” Đặng Lưu T.A., để xét nghiệm ADN.

Theo ông Võ Cao Phi (Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, Phú Yên), việc lấy mẫu ADN của bà D. là để xác định con của chị T.A. có phải là con ông Đặng N.H. (cha của chị T.A., chồng của bà D.) hay không. Tuy nhiên, đến nay, bà D. vẫn không đồng ý để cơ quan chức năng lấy mẫu ADN.

“Quan điểm của huyện phải tìm ra sự thật để trả lại công bằng cho mẹ con chị T.A.. Điều tôi khó hiểu là mặc dù bị chồng hành hung nhưng bà D. vẫn một mực bao che cho chồng”- ông Phi nói.

Như tin đã đưa, theo chị T.A., chị bị ông H. ép quan hệ tình dục đến có con rồi đưa vào rừng “giam lỏng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Ánh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN