Không gian lung linh bên trong bốt Hàng Đậu, người Hà Nội háo hức chụp hình

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Công trình đang hoàn thiện những khâu cuối cùng bên trong tháp để chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan từ 17/11 đến 31/12.

Clip không gian lung linh bên trong bốt Hàng Đậu

Tháp nước Hàng Đậu nằm tại ngã 6 giao giữa các phố Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội).

Tháp nước Hàng Đậu nằm tại ngã 6 giao giữa các phố Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội).

Công trình do người Pháp xây dựng vào năm 1894, nhằm phục vụ việc cung cấp nước sạch cho binh lính và công dân của họ trong thời gian Pháp đô hộ tại Hà Nội.

Công trình do người Pháp xây dựng vào năm 1894, nhằm phục vụ việc cung cấp nước sạch cho binh lính và công dân của họ trong thời gian Pháp đô hộ tại Hà Nội.

Không gian lung linh bên trong bốt Hàng Đậu, người Hà Nội háo hức chụp hình - 3

Chiều nay (15/11), theo ghi nhận của PV, công trình đang hoàn thiện những khâu cuối cùng bên trong tháp để chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan từ 17/11 đến 31/12. Tuy chưa mở cửa, nhưng rất nhiều du khách trong và ngoài nước đã tới đây chụp ảnh, check in, với hy vọng được trải nghiệm không gian bên trong bốt Hàng Đậu.

Chiều nay (15/11), theo ghi nhận của PV, công trình đang hoàn thiện những khâu cuối cùng bên trong tháp để chuẩn bị mở cửa đón khách tham quan từ 17/11 đến 31/12. Tuy chưa mở cửa, nhưng rất nhiều du khách trong và ngoài nước đã tới đây chụp ảnh, check in, với hy vọng được trải nghiệm không gian bên trong bốt Hàng Đậu.

Bạn Minh Huyền (Sóc Sơn) cho biết: “Em và bạn tới để trải nghiệm không gian bên trong bốt Hàng Đậu. Nhưng đến nơi mới biết nhầm lịch nên chỉ chụp hình được bên ngoài. Em rất mong chờ ngày mở cửa để tham quan không gian bên trong di sản của Thủ đô”.

Bạn Minh Huyền (Sóc Sơn) cho biết: “Em và bạn tới để trải nghiệm không gian bên trong bốt Hàng Đậu. Nhưng đến nơi mới biết nhầm lịch nên chỉ chụp hình được bên ngoài. Em rất mong chờ ngày mở cửa để tham quan không gian bên trong di sản của Thủ đô”.

Vào ngày mở cửa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật do nhóm thiết kế gồm kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và cộng sự sáng tạo nên, thông qua 2 hệ sắp đặt. Hệ sắp đặt âm thanh tái hiện âm thanh của nước trong tự nhiên và hệ sắp đặt ánh sáng mở rộng thị giác về hình ảnh hiện vật được tái chế từ rác thải đô thị. "Con đường gỗ này có thể tháo ra, lắp vào dễ dàng, không ảnh hưởng đến cấu trúc của bốt Hàng Đậu”, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cho biết. (Trong hình là mô đun bằng gỗ tái chế tạo thành đường đi hình tròn, men theo đường kính của bốt Hàng Đậu).

Vào ngày mở cửa, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật do nhóm thiết kế gồm kiến trúc sư Cao Thế Anh, họa sĩ Nguyễn Đức Phương và cộng sự sáng tạo nên, thông qua 2 hệ sắp đặt. Hệ sắp đặt âm thanh tái hiện âm thanh của nước trong tự nhiên và hệ sắp đặt ánh sáng mở rộng thị giác về hình ảnh hiện vật được tái chế từ rác thải đô thị. "Con đường gỗ này có thể tháo ra, lắp vào dễ dàng, không ảnh hưởng đến cấu trúc của bốt Hàng Đậu”, họa sĩ Nguyễn Đức Phương cho biết. (Trong hình là mô đun bằng gỗ tái chế tạo thành đường đi hình tròn, men theo đường kính của bốt Hàng Đậu).

Cũng theo họa sĩ Phương, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, ông và các cộng sự đang gấp rút chuẩn bị hình ảnh, âm thanh sao cho công chúng cảm nhận một cách tốt nhất không gian bên trong tháp nước.

Cũng theo họa sĩ Phương, chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, ông và các cộng sự đang gấp rút chuẩn bị hình ảnh, âm thanh sao cho công chúng cảm nhận một cách tốt nhất không gian bên trong tháp nước.

"Về kiến trúc, chúng tôi phải nghiên cứu, tìm hiểu kiến trúc của tháp nước kỹ càng, cẩn thận vì đây là di sản của thành phố, có tuổi đời 129 năm. Khi can thiệp về phần kiến trúc, chúng tôi có phương án như không đóng đinh vào tường, giữ nguyên kết cấu di sản...

"Về kiến trúc, chúng tôi phải nghiên cứu, tìm hiểu kiến trúc của tháp nước kỹ càng, cẩn thận vì đây là di sản của thành phố, có tuổi đời 129 năm. Khi can thiệp về phần kiến trúc, chúng tôi có phương án như không đóng đinh vào tường, giữ nguyên kết cấu di sản...

...Về phần nghệ thuật, chúng tôi sử dụng âm thanh liên quan đến giọt nước từ đó tạo ra không gian trải nghiệm âm thanh sống động cho người tham quan...

...Về phần nghệ thuật, chúng tôi sử dụng âm thanh liên quan đến giọt nước từ đó tạo ra không gian trải nghiệm âm thanh sống động cho người tham quan...

...Còn phần hình ảnh, chúng tôi sử dụng toàn bộ vật liệu tái chế của rác thải đô thị để tạo nên một góc nhìn hiện thực trong đời sống đô thị. Thông qua di sản, chúng tôi muốn di sản cất lên tiếng nói, truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về môi trường với người dân Thủ đô", họa sĩ Phương chia sẻ. 

...Còn phần hình ảnh, chúng tôi sử dụng toàn bộ vật liệu tái chế của rác thải đô thị để tạo nên một góc nhìn hiện thực trong đời sống đô thị. Thông qua di sản, chúng tôi muốn di sản cất lên tiếng nói, truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về môi trường với người dân Thủ đô", họa sĩ Phương chia sẻ. 

Họa sĩ Phương giải thích, mỗi chiếc chum trong tháp sẽ tạo ra một âm thanh của nước. Để làm điều này, nhóm sáng tạo sẽ sử dụng hệ thống bơm nước nhỏ giọt xuống những chiếc chum. Thông qua điều chỉnh tần số nước, tốc độ rơi của giọt nước, họ sẽ đem đến màn trình diễn về âm thanh sống động cho khách tham quan.

Họa sĩ Phương giải thích, mỗi chiếc chum trong tháp sẽ tạo ra một âm thanh của nước. Để làm điều này, nhóm sáng tạo sẽ sử dụng hệ thống bơm nước nhỏ giọt xuống những chiếc chum. Thông qua điều chỉnh tần số nước, tốc độ rơi của giọt nước, họ sẽ đem đến màn trình diễn về âm thanh sống động cho khách tham quan.

Những chiếc chum đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hệ âm thanh sống động. Khi tham quan, du khách sẽ được trải nghiệm âm thanh của những tiếng nước tự nhiên từ thuở sơ khai, bao gồm nước biển, nước sông, nước suối, nước ngầm, nước mưa.

Những chiếc chum đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hệ âm thanh sống động. Khi tham quan, du khách sẽ được trải nghiệm âm thanh của những tiếng nước tự nhiên từ thuở sơ khai, bao gồm nước biển, nước sông, nước suối, nước ngầm, nước mưa.

Một đường ống nước bên trong tháp.

Một đường ống nước bên trong tháp.

Theo đại diện ban tổ chức, khách tham quan chỉ được chiêm ngưỡng ở tầng 1 của bốt Hàng Đậu, không được lên trên. Khi mở cửa tham quan, dự kiến, du khách sẽ đi vào theo nhóm 20-30 người.

Theo đại diện ban tổ chức, khách tham quan chỉ được chiêm ngưỡng ở tầng 1 của bốt Hàng Đậu, không được lên trên. Khi mở cửa tham quan, dự kiến, du khách sẽ đi vào theo nhóm 20-30 người.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN